Nghệ An:

Tàu bị gãy trục máy, 7 ngư dân lênh đênh trên biển

(Dân trí) - Đang đánh bắt cá cách bờ biển Nghệ An tầm 80km, tàu cá của anh Đặng bị gãy trục máy không thể khắc phục. Tất cả chủ tàu và thuyền viên trôi lênh đênh trên biển đã được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An đưa vào đất liền an toàn.

Tàu cá anh Đặng bị nạn được lai dắt về neo đậu ở cảng Lạch Quèn. (Ảnh: HT)
Tàu cá anh Đặng bị nạn được lai dắt về neo đậu ở cảng Lạch Quèn. (Ảnh: HT)

BĐBP Nghệ An chiều 27/4/2017 cho biết, tàu cứu hộ cứu nạn của Hải đội 2, (BĐBP Nghệ An) đã lai dắt tàu cá mang số hiệu NA 90202TS cùng 7 thuyền viên gặp nạn, trôi tự do trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 25/4, tàu vỏ gỗ số hiệu NA 90202TS, do anh Trần Văn Đặng (SN 1977, trú huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng và 7 thuyền viên khác cùng ở xã Sơn Hải đang đánh cá trên biển, cách cảng Lạch Quèn khoảng 40 hải lý về phía Đông.

Trong lúc đang đánh bắt cá, chiếc tàu của anh Đặng bất ngờ bị gãy trục máy không thể sửa chữa. Lúc này, anh Đặng đã phát tín hiệu cần hỗ trợ khẩn cấp.


ĐBP Quỳnh Thuận tặng quà cho các ngư dân. (Ảnh: HT)

ĐBP Quỳnh Thuận tặng quà cho các ngư dân. (Ảnh: HT)

Nhận được tin báo, BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo Đồn BP Quỳnh Thuận liên lạc với các tàu thuyền hoạt động khu vực gần đó đến hỗ trợ; đồng thời điều động tàu BP 06-13-01, cùng 15 cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 lên đường cứu nạn.

Đến 14h45 ngày 27/4, tàu cứu hộ Hải đội 2 đã lai dắt tàu bị nạn cùng các ngư dân vào bờ và bàn giao cho chính quyền xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.

Tại buổi bàn giao, Đồn BP Quỳnh Thuận, BĐBP Nghệ An đã tặng quà, động viên các ngư dân trên tàu cá gặp nạn.

Được biết, từ đầu năm 2017 đến nay, BĐBP Nghệ An nhận được rất nhiều tín hiệu cấp cứu của các ngư dân đang đánh bắt cá trên biển và đã cứu thành công hàng chục ngư dân gặp nạn, đưa vào bờ an toàn.

Nguyễn Duy