Khánh Hòa:

Tàu bệnh viện Hoa Kỳ rời Nha Trang sau chuỗi hoạt động nhân đạo

(Dân trí) - Trưa 2/6, tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH-19) đã nhổ neo rời Vịnh Nha Trang kết thúc 15 ngày Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 được tổ chức tại Khánh Hòa.

Đại diện các thành viên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 tại Nha Trang, Khánh Hòa
Đại diện các thành viên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 tại Nha Trang, Khánh Hòa

Ngoài tàu hậu cần USNS Mercy (T-AH-19), Chương trình năm nay còn có tàu hậu cần USNS Brunswick của Hải quân Hoa Kỳ, tàu vận tải IDS Osumi của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Trước đó, vào sáng 2/6, tại cảng Nha Trang, các quan chức tỉnh Khánh Hòa đã gặp gỡ đại diện các thành viên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 để chia tay, khép lại chương trình.

“Chương trình đã giúp địa phương giao lưu, trao đổi chuyên môn về y tế, chia sẻ các kinh nghiệm về phòng chống thảm họa thiên tai và mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân”, lãnh đạo Sở Ngoại vụ Khánh Hòa bày tỏ.

Được biết, đây là lần thứ 9 Chương trình Đối tác Thái Bình Dương được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ 2 liên tiếp được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa. Chương trình đã thực hiện các hoạt động nhân đạo như: khám chữa bệnh cho người dân; trao đổi chuyên môn y tế; xây mới, sửa chữa trường học, bệnh xá và tham gia giao lưu cộng đồng, thăm trẻ em bất hạnh...

Ngoài ra, trong thời gian này, ban nhạc Hạm đội 7 đã có các buổi biểu diễn, giao lưu âm nhạc phục vụ người dân tại các công viên phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang.

Tàu bệnh viện Hoa Kỳ - USNS Mercy (T-AH-19) nhổ neo rời Vịnh Nha Trang, trưa 2/6
Tàu bệnh viện Hoa Kỳ - USNS Mercy (T-AH-19) nhổ neo rời Vịnh Nha Trang, trưa 2/6

Tham dự Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm nay, ngoài Hoa Kỳ và Nhật Bản còn có các nước: Anh, Canada, Pháp, Úc, Srilanka, Pêru cùng một số tổ chức khu vực và quốc tế.

Viết Hảo