Bình Định:

Tập thể chiến sĩ biên phòng quên mình cứu 43 người trong bão

(Dân trí) - Giữa cơn hoạn nạn của nhiều thuyền viên trên biển Quy Nhơn, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Định đã liều mình vượt sóng gió cứu 43 thuyền viên, trong đó, có 15 thuyền viên quốc tịch nước ngoài.

Ngày 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã trao tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh về những thành tích xuất sắc trong công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trước, trong và sau cơn bão số 12.

Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bình Định thay mặt tập thể đơn vị nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng.
Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bình Định thay mặt tập thể đơn vị nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng.

Theo đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định, trước diễn biến phức tạp của bão số 12, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng kịp thời thông báo cho 450 phương tiện/3.600 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí ảnh hưởng của cơn bão để phòng, tránh an toàn.

Đồng thời, phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kêu gọi, hướng dẫn, sắp xếp 3.672 phương tiện neo đậu tại bến, phòng chống bão đổ bộ; thông báo và thường xuyên giữ liên lạc với tàu 799 của Vùng 3 Hải quân tiếp cận, cứu vớt 2 thuyền viên trên tàu cá BĐ 95956 TS bị hỏng bánh lái vào ngày 4/11.

“Giữa cơn hoạn nạn của nhiều thuyền viên gặp nạn trên biển Quy Nhơn do bão số 12 các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã quên mình vượt sóng dữ cứu nạn 43 thuyền viên (trong đó có 9 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc, 6 thuyền viên quốc tịch Myanmar), kịp thời đưa 38 người (36 thuyền viên, 2 ngư dân) vào cấp cứu, chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện phong Da liễu Trung Ương Quy Hòa, BVĐK tỉnh và Bệnh viện Quân y 13…”, đại tá Lương Ngọc Chỉnh nói.

Đại tá Lương Ngọc Chinh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh báo cáo công tác đã triển khai trong việc ứng phó, khắc phục cơn bão số 12.
Đại tá Lương Ngọc Chinh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh báo cáo công tác đã triển khai trong việc ứng phó, khắc phục cơn bão số 12.

Bão số 12 đã qua, lực lượng BĐBP tỉnh đang cùng với các lực lượng chức năng tiếp tục tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Quy Nhơn; chỉ đạo các đơn vị tham gia cùng với chính quyền các địa phương tổ chức lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sau thiên tai; phối hợp với chủ tàu, các doanh nghiệp có liên quan điều tra, xác minh các loại hàng hóa trên tàu để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo trục vớt...

Đánh giá về công tác PCTT-TKCN của lực lượng BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực trong công tác triển khai, thực hiện phương án PCTT&TKCN trước, trong và sau cơn bão số 12. Đặc biệt, đánh giá cao các cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm, xông pha cứu hộ nhiều thuyền viên trong tình thế nguy nan đưa vào bờ an toàn.


Tron bão số 12, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Định không chỉ dũng cảm xông pha vào vùng bão cứu người mà còn nỗ lực trong công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích trên biển Quy Nhơn.

Tron bão số 12, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Định không chỉ dũng cảm xông pha vào vùng bão cứu người mà còn nỗ lực trong công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích trên biển Quy Nhơn.

“Thời gian tới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tích cực phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tìm kiếm các thuyền viên bị còn mất tích trên biển Quy Nhơn; cắt cử cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự ở các khu vực tàu bị chìm, mắc cạn; theo dõi sát sao mọi tình hình ở vị trí có tàu bị chìm, mắc cạn để kịp thời phát hiện, ứng phó sự cố dầu tràn trên biển nếu có xảy ra; tham gia cùng các đơn vị có liên quan xây dựng các phương án trục vớt tàu để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông hàng hải…”- ông Dũng chỉ đạo

Doãn Công