Tấp nập vượt quốc lộ bằng... thuyền

(Dân trí) - Sáng 22/7, quốc lộ 6 đoạn qua ngã 3 Tòng Đậu, huyện Mai Châu nước lũ vẫn còn ngập sâu. Các phương tiện giao thông từ Hòa Bình đi Sơn La bị chia cắt. Để qua được đoạn đường ngập dài 300m, người dân phải đi bằng thuyền. Cảnh thuyền bè tấp nập trên quốc lộ khiến người dân dở khóc dở cười.

Khoảng 11h trưa nay (22/7), PV Dân trí có mặt tại điểm ngập nước trên QL6 - ngã 3 Tòng Đậu, đoạn qua xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu (Hòa Bình), nước lũ vẫn còn ngập rất cao, giao thông hướng Hòa Bình đi Sơn La qua đây bị chia cắt hoàn toàn.
Khoảng 11h trưa nay (22/7), PV Dân trí có mặt tại điểm ngập nước trên QL6 - ngã 3 Tòng Đậu, đoạn qua xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu (Hòa Bình), nước lũ vẫn còn ngập rất cao, giao thông hướng Hòa Bình đi Sơn La qua đây bị chia cắt hoàn toàn.

Các loại phương tiện giao thông bị ách tắc lại hai đầu đường ngập nước từ ngày hôm qua đến nay. Giao thông trên tuyến đường bị hỗn loạn, nhiều xe đi tới không được, lùi hay quay đầu lại cũng không xong vì đường chật cứng xe dài cả cây số.
Các loại phương tiện giao thông bị ách tắc lại hai đầu đường ngập nước từ ngày hôm qua đến nay. Giao thông trên tuyến đường bị hỗn loạn, nhiều xe đi tới không được, lùi hay quay đầu lại cũng không xong vì đường chật cứng xe dài cả cây số.

Không chờ đợi được lâu, nhiều người đi xe khách đã phải xuống xe để tìm phương tiện khác di chuyển theo lộ trình.
Không chờ đợi được lâu, nhiều người đi xe khách đã phải xuống xe để tìm phương tiện khác di chuyển theo lộ trình.


Để qua được đoạn đường ngập nước sâu dài khoảng 300m, người dân đã phải đi... đường-thủy-trên-cạn với phương tiện là những chiếc thuyền do người dân địa phương mở dịch vụ vận chuyển thuê.

Để qua được đoạn đường ngập nước sâu dài khoảng 300m, người dân đã phải đi... đường-thủy-trên-cạn với phương tiện là những chiếc thuyền do người dân địa phương mở dịch vụ vận chuyển thuê.


Ngoài đò của người dân làm dịch vụ, lực lượng Công an cũng có cano máy chở miễn phí cho người dân qua đoạn ngập nước. Do lượng người quá đông nên xuồng máy luôn trong tình trạng quá tải.

Ngoài đò của người dân làm dịch vụ, lực lượng Công an cũng có cano máy chở miễn phí cho người dân qua đoạn ngập nước. Do lượng người quá đông nên xuồng máy luôn trong tình trạng quá tải.

Mỗi lần ngồi đò qua đoạn đường ngập nước, người dân phải trả số tiền 50 nghìn đồng.
Mỗi lần ngồi đò qua đoạn đường ngập nước, người dân phải trả số tiền 50 nghìn đồng.

Trong sáng 22/7, gần trăm lượt đò qua lại những vẫn chưa hết được khách. Do là ngày cuối tuần nên lượng người đi qua tuyến đường này rất đông.
Trong sáng 22/7, gần trăm lượt đò qua lại những vẫn chưa hết được khách. Do là ngày cuối tuần nên lượng người đi qua tuyến đường này rất đông.


Đoạn nước ngập sâu nhất cao trên 2m. Ngay trước một bưu điện, thuyền xuồng tấp nập qua lại như đang đi trên sông sâu.

Đoạn nước ngập sâu nhất cao trên 2m. Ngay trước một bưu điện, thuyền xuồng tấp nập qua lại như đang đi trên sông sâu.

Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, lượng người đi qua đoạn đường ngập vẫn chưa giảm.
Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, lượng người đi qua đoạn đường ngập vẫn chưa giảm.


Vào tháng 10/2017, trận lũ lớn cũng từng gây ngập lụt đoạn đường này trong 5 ngày, giao thông bị chia cắt. Năm nay, đây là ngày thứ 2 đoạn đường ngày bị ngập sâu trong nước khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Vào tháng 10/2017, trận lũ lớn cũng từng gây ngập lụt đoạn đường này trong 5 ngày, giao thông bị chia cắt. Năm nay, đây là ngày thứ 2 đoạn đường ngày bị ngập sâu trong nước khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Hai bên đoạn đường bị ngập lụt nhộn nhịp chẳng khác gì bến đò ngày đông khách.
Hai bên đoạn đường bị ngập lụt nhộn nhịp chẳng khác gì bến đò ngày đông khách.

Hiện cơ quan quản lý đường bộ 222 đang khắc phục tạm thời điểm ngập lụt này bằng cách khai thông rãnh thoát nước, có thể chiều nay sẽ phá cống thoát nước thuộc xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu để khai thông thoát nước.
Hiện cơ quan quản lý đường bộ 222 đang khắc phục tạm thời điểm ngập lụt này bằng cách khai thông rãnh thoát nước, có thể chiều nay sẽ phá cống thoát nước thuộc xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu để khai thông thoát nước.

Đàm Quang - Thái Bá