1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Tăng phí trước bạ, gửi xe nhằm hạn chế ô tô trong nội đô

(Dân trí) - Kỳ họp HĐND Hà Nội diễn ra trong tuần tới sẽ xem xét tờ trình tăng phí trước bạ, cấp biển ô tô và phí trông giữ xe. HĐND thành phố cho biết, kế hoạch điều chỉnh phí lần này nhằm hạn chế xe cá nhân, giảm ùn tắc giao thông.

Từ ngày 7/12 đến 10/12 sẽ diễn ra kỳ họp lần thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV. Ngoài việc chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề bức xúc dân sinh cần giải quyết trong thời gian qua, kỳ họp này sẽ xem xét, thảo luận 16 báo cáo, tờ trình quan trọng. Trong đó có tờ trình tăng phí trước bạ, cấp biển ô tô và phí trông giữ xe và tờ trình điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn thành phố.
 
Tăng phí trước bạ, gửi xe nhằm hạn chế ô tô trong nội đô - 1
Việc tăng phí trước bạ, phí cấp biển sẽ hạn chế ô tô trong nội đô và giảm ùn tắc

Ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Phó Ban Kinh tế ngân sách cho biết, Ủy ban đã trình mức phí trước bạ và phí cấp biển theo hướng tăng tối đa 20% so với trước. “Chính phủ và các bên liên qua đề nghị Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tăng phí trước bạ, phí cấp biển nhằm hạn chế ô tô trong nội đô và giảm ùn tắc giao thông”, ông Thịnh nói.

Về tờ trình điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố cho biết, việc đưa ra bàn thảo, để tạo ý kiến đồng thuận. Tuy nhiên, hội đồng không tự quyết việc điều chỉnh giờ. “Có rất nhiều cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố nên không thể toàn quyền quyết định việc đổi giờ”, ông Nam cho biết.

Theo ông Nam, sau khi HĐND thành phố thống nhất việc đổi giờ, thành phố sẽ báo cáo Chính phủ. “Nếu Chính phủ đồng ý các phương án thì Hà Nội sẽ triển khai. Và sau thời gian thực hiện sẽ đánh giá hiệu quả việc làm này”, ông Nam nói và cho biết, đây cũng chỉ là một trong những giải pháp chống ùn tắc giao thông.

Quang Phong