Tăng hình phạt tù đối với 2 bị cáo vụ PCI

(Dân trí) - Huỳnh Ngọc Sĩ bị phạt 6 năm tù còn “thuộc cấp” Lê Quả lĩnh 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” - bản án mà tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa tuyên sáng nay 17/3, đối với 2 bị cáo vụ PCI.

Tăng hình phạt tù đối với 2 bị cáo vụ PCI - 1
Hai bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ (phải) và Lê Quả.
 
Sau một ngày tranh tụng “nảy lửa”, sáng nay 17/3 HĐXX phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên án vụ PCI đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ và bị cáo Lê Quả.

Theo HĐXX, tại khoản 3, Điều 281 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù. Tuy nhiên, tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, xét về nhân thân, thành tích, 2 bị cáo đều có nhiều cống hiến nên đây là tình tiết giảm nhẹ. Do vậy, HĐXX đã áp dụng khung liền kề, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ 6 năm tù và Lê Quả 5 năm tù.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 24 - 25/9/2009, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ 3 năm tù, bị cáo Lê Quả 2 năm tù cùng tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 1 điều 281 Bộ luật Hình sự.

Sau bản án sơ thẩm được tuyên, cả bị cáo Sĩ và Quả đều có đơn kháng cáo xin hưởng án treo. Đồng thời, VKSND TPHCM cũng ra văn bản kháng nghị lên tòa phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với 2 bị cáo.

Hiện nay bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ đang đối diện với cáo buộc “nhận hối lộ” theo điều 279 Bộ luật Hình sự mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can ngày 25/1/2010.

Công Quang