Tăng giá điện thêm 10-15% vào năm tới

(Dân trí) - Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, năm 2012, giá điện sẽ tăng trong khoảng trên 10% nhưng không cao hơn mức tăng 15,6% của năm nay. Chính phủ sẽ tính toán để quyết định chia nhỏ mức tăng trong nhiều lần hay “chịu đau một lần”.

Tăng giá điện thêm 10-15% vào năm tới - 1

Con số 4,6% mới chỉ là mức tăng giá thành sản xuất điện, chưa phải mức tăng giá bán.

Về con số 10-15% khác với mức tăng 4,6% đề cập trong nội dung trả lời chất vấn trước đó, Bộ trưởng Vương Đình Huệ lý giải, mức tăng ông báo cáo trước Quốc hội là tăng về giá thành sản xuất.

Còn giá bán điện tới các hộ sử dụng sẽ được tính bằng tổng giá thành sản xuất, cộng thêm ¼ khoản lỗ năm 2011 (8.000 tỷ đồng), phân bố thêm khoản lỗ 2000 tỷ của năm 2010, cộng tiếp khoảng 1/3 khoản chênh lệch tỷ giá của năm 2010 (hơn 5000 tỷ đồng). Ngoài ra, giá còn còn phải gánh thêm khoản tăng giá than từ mức 57-63% của năm ngoái lên mức 72-80% (khoảng 2000 tỷ đồng) và phân bổ phần tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn chưa phân bổ (356 tỷ đồng).

“Cộng đủ các khoản vào thành giá điện năm 2012, Bộ sẽ tính toán chính xác con số cụ thể. Giá điện dự kiến tăng trong khoảng trên 10% nhưng không cao hơn mức 15,6% của năm 2011” – Bộ trưởng Tài chính phân tích.

Thời điểm tăng giá điện đang được tính toán cân nhắc. Chính phủ cũng sẽ xem xét phương án tăng “dứt điểm”, “chịu đau một lần” hay chia nhỏ làm các đợt cách nhau 3 tháng/lần như đã áp dụng trong năm 2011.

Ông Huệ trấn an: “Mức tăng giá này, Chính phủ đã tính toán, nền kinh tế đủ sức chịu đựng. Mức độ tác động đến các mặt hàng khác cũng đã được lường trước”.

P.Thảo