Tăng cường hợp tác song phương Việt Nam-Belarus

Chiều 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Nicolai Snopkov, Bộ trưởng Kinh tế Belarus đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Bộ trưởng Nicolai Snopkov sang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Belarus đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật…

Cảm ơn Belarus đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn và làm hết sức để cùng với phía Belarus thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai kết quả Kỳ họp 9 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Belarus và Chương trình hợp tác về kinh tế giữa hai nước giai đoạn 2013-2015, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý để thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư song phương.

Cụ thể là đẩy mạnh việc thực hiện Hiệp định song phương về kiểm dịch thực vật, ký kết Hiệp định về kiểm dịch động vật… tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Belarus, cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phía Belarus phối hợp, thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga, Belarus Kazakhstan.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Nicolai Snopkov bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam, nhất là trong duy trì tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo.

Bộ trưởng Nicolai Snopkov khẳng định Belarus sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trên các lĩnh vực thế mạnh về sản xuất thiết bị công nghiệp, ôtô, cầu đường, hóa chất, hóa dầu… tiếp tục thúc đẩy việc triển khai đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan.

Bộ trưởng Nicolai Snopkov đề nghị, hai bên thúc đẩy thành lập các liên doanh sản xuất công nghiệp ôtô, sữa, viễn thông, chế biến nông sản… tại Belarus và Việt Nam, đồng thời mong muốn Việt Nam tạo điều kiện để Belarus thúc đẩy thương mại, đầu tư với các nước ASEAN…

Theo Thiện Thuật
 TTXVN