Nghệ An:

Tắm sông, 2 học sinh chết đuối

(Dân trí) - Vào lúc 9 giờ sáng ngày 15/6 tại xã Lưu Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã xảy vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là 2 em học sinh trú tại địa phương.

Khúc sông Lam - nơi phát hiện và vớt hai em lên bờ.
Khúc sông Lam - nơi phát hiện và vớt hai em lên bờ.
 
Người dân địa phương và chính quyền sở tại cho biết, 2 em nhỏ nói trên là Nguyễn Văn Mạnh (SN 2001) và Lê Hữu Thông (SN 1998) trú tại xóm Hồng Phong, xã Lưu Sơn. Vào thời gian trên, em Mạnh và Phong đi chăn trâu ở ven dòng sông Lam.

Do trời nắng nóng, nên hai em đã xuống sông Lam tắm mát. Khi hai em bơi ra cột tiêu biển báo giao thông đường thủy ở giữa sông chơi đùa thì bị đuối nước và chết. Được biết, cả 2 em đều là học sinh trường THCS Lưu Sơn.

11 giờ trưa cùng ngày, người dân đã tìm thấy xác của 2 em nhỏ cách vị trí chết đuối hơn 1km.
 
Thi thể hai em được vớt lên khâm liệm.
Thi thể hai em được vớt lên khâm liệm.
 
 
Nguyễn Duy