Tiền Giang:

Tạm ngưng ngay việc làm "bảng vàng vinh danh" cho người có công

(Dân trí) - Ngày 10/7, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, đã chỉ đạo UBND huyện Châu Thành ra văn bản khẩn cấp đình chỉ ngay việc tặng quà và làm bảng vinh danh tự chế cho người có công trên địa bàn huyện Châu Thành.

Văn bản khẩn của UBND huyện Châu Thành nêu rõ, xét đề xuất của phòng LĐ-TB&XH tại công văn số 222/LĐ-TBXH ngày 31/5 và nhận thấy việc tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và lập sổ vàng truyền thống lưu lại hình ảnh người có công của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành là một việc làm thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”.

Do đó ngày 20/6 UBND huyện Châu Thành ban hành công văn số 1368/UBND-VX chấp thuận cho Công ty TNHH Tường Vy tặng quà và lập sổ vàng truyền thống vinh danh Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, người có công trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân thì Công ty TNHH Tường Vy không thực hiện đúng nội dung công văn trên. Vì vậy, UBND huyện Châu Thành chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH, UBND các xã, thị trấn yêu cầu Công ty TNHH Tường Vy tạm ngưng toàn bộ mọi hoạt động trên địa bàn huyện cho đến khi UBND huyện có chỉ đạo mới.

Văn bản khẩn của UBND huyện Châu Thành
Văn bản khẩn của UBND huyện Châu Thành

Ngoài ra, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp UBND, công an các xã, thị trấn khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh quá trình tặng quà và lập sổ vàng truyền thống, vinh danh Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện của Công ty TNHH Tường Vy và các phản ánh của người dân, báo cáo kết quả về UBND huyện Châu Thành.

Như Dân Trí đã thông tin trước đó người dân ở xã Kim Sơn, huyện Châu Thành bức xúc trước việc chính quyền địa phương và UBND huyện Châu Thành tạo điều kiện cho công ty TNHH Tường Vy có trụ sở tại TP. HCM chụp ảnh làm sổ vàng vinh danh cho 23 xã và thị trấn của huyện Châu Thành. Tuy nhiên công ty này đã kêu gọi người có công chụp ảnh làm bảng vinh danh của công ty này tự chế với giá “từ 250 đến 350 ngàn đồng”. Đã có nhiều người đăng ký làm bảng vinh danh tự chế, nhưng rất may công an huyện Châu Thành đã kịp thời phát hiện ngăn chặn.

Nguyễn Vinh