Tạm ngừng hoạt động đại lý thuốc tây truyền dịch gây tử vong

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tử vong của chị Đinh Thị Thu Hà (42 tuổi, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) xảy ra ngày 14/2, lãnh đạo ngành Y tế tỉnh Phú Yên đã tiến hành thanh kiểm tra hiệu thuốc tây Mỹ Lộc.

Qua kiểm tra, cơ quan xác nhận đại lý thuốc tây Mỹ Lộc do bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc (61 tuổi, ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) làm chủ đã vi phạm khoản 10, Điều 9 của Luật Dược (bán lẻ thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc; dịch truyền Lactated Ringger’s chủ đại lý này truyền cho bệnh nhân là 1 trong 30 nhóm thuốc khi bán bắt buộc phải có đơn của bác sĩ).

 

Theo đó, Sở Y tế Phú Yên vừa có thông báo yêu cầu tạm ngừng hoạt động đại lý thuốc tây Mỹ Lộc.

 

Trước đó, chiều 13/2, chị Đinh Thị Thu Hà có biểu hiện đau đầu nên gia đình đưa chị xuống đại lý thuốc tây Mỹ Lộc để truyền nước. Trong quá trình truyền, chị Hà có biểu hiện co giật, gia đình chị Hà cùng người của đại lý Mỹ Lộc đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An cấp cứu nhưng chị Hà đã tử vong.

 

Doãn Công