Sóc Trăng:

Tắm mưa, 2 chị em ruột đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Ngày 24/5, ông Tô Hoàng Ân - Trưởng Ban Nhân dân khóm 5, phường 7 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) - cho biết, ở địa phương vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 chị em ruột tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc.
Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo ông Ân, vào khoảng 16h ngày 23/5, lúc đó trời mưa rất to nên 2 cháu Kim Thanh (8 tuổi) và cháu Kim Diễm (5 tuổi, cùng là người dân tộc Khmer, ở với cha mẹ tại một nhà trọ ở khóm 5 phường 7) rủ nhau đi tắm mưa.

Trong lúc tắm, 2 cháu chẳng may bị trượt chân xuống một hố nước sâu khoảng 1,5m do một người dân ở địa phương đào để chứa nước tưới hoa màu. Một người dân đi ngang qua thấy có vật gì giống cái áo đang nổi nên đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể 2 cháu bé.

Nhiều người dân gần đó hay tin chạy ra vớt 2 chị em cháu Thanh và Diễm lên nhưng lúc này 2 cháu đã tử vong.

Nơi xảy ra vụ tai nạn nằm sát bên nhà của người dân, gần đó là trường Tiểu học Lâm Thành Hưng nhưng do sự việc xảy ra lúc trời mưa to nên không ai phát hiện kịp thời.

Theo ông Ân, hoàn cảnh gia đình cháu Kim Thanh và Kim Diễm rất khó khăn. Người dân địa phương đã đến chia buồn và hỗ trợ cùng gia đình lo đám tang cho các cháu.

Bạch Dương