Quảng Bình:

Tắm hồ, 2 chị em chết đuối thương tâm

(Dân trí) – Do thời tiết quá nóng bức, 2 chị em Trang rủ nhau ra hồ nước Khe Chè ở thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch tắm mát. Tuy nhiên, do gặp phải hồ nước quá sâu, 2 em đã bị đuối nước.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20/7. Vào thời điểm trên, 2 chị em là Lê Thị Hà Trang (SN 1997) và Lê Tài Đu (SN 2001), ở thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cùng đi tắm ở khu vực hồ nước Khe Chè gần nhà. Trong khi tắm, do gặp phải hồ nước quá sâu nên 2 em đã bị đuối nước.

 

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, người dân cùng gia đình đã tổ chức tìm kiếm thi thể 2 em. Sau nhiều nổ lực, đến khoảng 7 giờ sáng ngày 21/7, thi thể 2 em nhỏ đã được tìm thấy. Thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về mai táng.

 

Trước đó, vào khoảng 18h30 phút ngày 5/6, 3 học sinh là Đinh Thị Phương Ly, Đinh Hoàng Trung (học sinh lớp 5) và Đinh Thị Bích (học sinh lớp 6), đều ở thôn Tân Tiến, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, rủ nhau đi ra một hồ thuỷ lợi gần nhà tắm. Trong khi tắm, 3 em bơi ra xa bờ rồi không đủ sức bơi vào và bị đuối nước thương tâm.

 

Như vậy, trong vòng hai tháng qua, ở Quảng Bình đã có ít nhất 5 em học sinh chết đuối thương tâm do đi tắm sông, suối và hồ đập.

 

Đặng Tài