Bắt đầu "giải phẫu" PMU 112:

Tạm giam nguyên Phó Chủ nhiệm VP Chính phủ

Ngày 13/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đình Thuần (nguyên trưởng ban điều hành đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước - đề án 112).

Ông Thuần bị bắt về các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án kinh tế liên quan đến các sai phạm xảy ra tại PMU 112.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với ông Vũ Đình Thuần còn có Lương Cao Sơn - chuyên viên Văn phòng Chính phủ (VPCP), thư ký ban chỉ đạo điều hành PMU 112; Hoàng Đăng Bảo - chuyên viên Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ; giám đốc Nhà xuất bản Tư Pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Đức Giao; Bùi Duy Hồng - phó phòng kế hoạch NXB Tư Pháp; hai phó tổng giám đốc Tổng công ty Phát hành sách Nguyễn Thị Phương Hoa và Nguyễn Thị Minh Thiệu; Ngô Thị Nhâm - phó phòng kinh doanh Tổng công ty Phát hành sách.

Sau 5 năm triển khai, PMU 112 đã không xây dựng được một hệ thống thông tin phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo điều hành theo đúng nghĩa.

 

Do đó, việc phục vụ điều hành của Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng và lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp được nâng cao nhờ ứng dụng công nghệ thông tin thông qua đề án 112 là chưa rõ.

Trong ngày hôm qua, CQĐT đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của tất cả bị can, thu giữ một số tài liệu quan trọng. Thông tin ban đầu cho biết trong quá trình thực hiện đề án 112, các bị can đã có dấu hiệu lợi dụng chức vụ để tư lợi qua việc tổ chức in ấn hàng chục đầu tài liệu tin học với giá “trên trời” để “ấn” xuống ban đề án 112 các địa phương.

Ngoài ra, trong quá trình mua phần mềm, thực hiện các hợp đồng cài đặt phần mềm dùng chung (có bản quyền), cơ quan chức năng cũng xác định có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng.

Về kinh phí đầu tư cho đề án, mặc dù đã có phê duyệt trong đề án nhưng do không xác định được khung chuẩn của các hệ thống tin học hóa nên các bộ, ngành, địa phương tùy tiện đầu tư, có nơi tiêu tốn rất lớn nhưng có nơi lại không quan tâm.

Ngay kinh phí trung ương cũng không dự trù sát, chỉ nêu “không dưới 1.000 tỉ”. Theo báo cáo của PMU 112, tính đến tháng 9/2003 đã đầu tư 3.730 tỉ đồng. Giai đoạn còn lại đến năm 2005 chưa có con số cụ thể.

Theo tính toán ban đầu, số tiền thiệt hại, lãng phí do hành vi của các bị can vừa bị khởi tố cùng một số cá nhân khác có thể lên tới trên hàng trăm tỉ đồng. Trong đó, ông Vũ Đình Thuần và thành viên PMU 112 phải chịu trách nhiệm chính. Ngoài ra còn có trách nhiệm của nhiều cá nhân thuộc các doanh nghiệp tin học lớn tại VN.

Theo Minh Quang - Khiết Hưng - Quốc Thanh
Báo Tuổi trẻ

Dòng sự kiện: Đề án 112