Nghệ An:

Tắm đập, một học sinh lớp 3 chết đuối thương tâm

(Dân trí) - 5 em học sinh đi chăn trâu rồi rủ nhau xuống tắm đập, trong lúc tắm một em đã bị đuối nước và chết từ lúc nào không hay.

Đập Bù Trang nơi em Vũ đuối nước và tử nạn.
Đập Bù Trang nơi em Vũ đuối nước và tử nạn.

Vụ đuối nước nói trên xảy ra khoảng 14 giờ chiều ngày 4/8, tại đập Bù Trang, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Vào giờ trên, một nhóm học sinh gồm 5 em của trường Tiểu học Trung Thành (xã Trung Thành, Yên Thành) đi chăn trâu và rủ nhau xuống đập Bù Trang để tắm.

Người dân nơi đây cho biết, sau khi tắm xong, các em lên bờ thì thấy thiếu một bạn, các em đã chạy đi báo tin cho người nhà. Do quá hoảng loạn, nên lúc đó các em không kêu cứu những hộ dân xung quanh khu vực đập. Khi đã báo tin cho người nhà ra cứu thì đã quá muộn.

Mặc dù mọi người nỗ lực sơ cứu nhưng do bị chìm dưới nước quá lâu nạn nhân đã tử vong và được xác định là em Cao Đình Vũ, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Trung Thành.

Anh Cao Đình Hưng, người dân sống gần đập cho biết: “Khi vụ việc xảy ra, hai vợ chồng đang ở nhà với mấy người nữa nhưng không nghe tiếng kêu cứu. Đến khi nghe tiếng khóc, tui mới biết, chạy ra nhảy xuống tìm thi thể cháu thì đã quá muộn. Mấy đứa trẻ này mà kêu cứu thì chắc không xảy ra cái chết thương tâm này”.

Anh Hưng cũng cho biết thêm, khoảng hơn 10 năm qua ở đập nước này có khoảng 10 người chết đuối thương tâm. Còn theo ghi nhận của PV, mặc dầu đập nước Bù Trang rất sâu, có nhiều người chết đuối tại đây, song vẫn chưa có biển báo cấm để báo hiệu khu vực nguy hiểm?.
 
Tâm Nhi - Nguyễn Duy