Bình Định:

Tắm biển sau khi chơi bóng, 2 học sinh chết đuối

(Dân trí) - Sau khi đá bóng trên bãi biển, cả 6 học sinh rủ nhau ùa xuống biển tắm. Tuy nhiên, do sóng biển mạnh nên 2 học sinh đã bị nhấn chìm.

Đến trưa ngày 7/9, thi thể em Võ Ngọc Luân, ở khu vực 7, phường Hải Cảng, hiện là học sinh lớp 9, trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn chưa được tìm thấy trong mọi nỗ lực tìm kiếm của gia đình, người thân.

Người nhà lập bàn thờ tại bãi biển cầu mong Luân sớm nổi lên - Ảnh: Doãn Công
Người nhà lập bàn thờ tại bãi biển cầu mong Luân sớm nổi lên - Ảnh: Doãn Công

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, vào khoảng 17h30 chiều 6/9, em Luân cùng em Nguyễn Huỳnh Thái Văn và 4 bạn (cùng học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo) đến bãi biển Quy Nhơn đoạn thuộc khu vực 8, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn đá bóng. Sau khi đá bóng xong, cả 6 em ùa xuống biển tắm. Tuy nhiên, đến khoảng 18h30, khi các bạn tắm cùng lên bờ thì không thấy Luân và Văn, trên bờ vẫn còn 2 chiếc xe cùng quần áo của hai em này.

Gia đình thuê thuyền tìm thi thể em Luân - Ảnh: Doãn Công
Gia đình thuê thuyền tìm thi thể em Luân - Ảnh: Doãn Công

Nghi là bạn bị chết đuối, 4 học sinh này hô người tới tìm kiếm cấp cứu và báo cho gia đình. Nhưng do trời tối, sóng biển về đêm mạnh nên đến khoảng 4 giờ sáng 7/9, xác em Văn bị sóng đánh dạt vào bờ biển gần đoạn các em tắm.

Cũng theo gia đình nạn nhân, khi phát hiện hai bạn bị chết đuối, các bạn còn lại đã báo với nhân viên trực chốt của đội cứu hộ người đuối nước khi tắm biển đóng chốt ở gần đó, tuy nhiên các nhân viên này lại không có động thái gì.

Đông đảo người dân hiếu kỳ đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân - Ảnh: Doãn Công
Đông đảo người dân hiếu kỳ đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân - Ảnh: Doãn Công

Được biết, thời gian qua có nhiều trường hợp tắm biển ở bãi biển Quy Nhơn bị chết đuối trong đó chủ yếu là các em học sinh. Trước tình hình đó, mới đây Công ty môi trường đô thị thành phố Quy Nhơn đã lập chốt canh, cho nhân viên cứu hộ trực cứu hộ làm việc: buổi sáng từ 4 giờ - 8 giờ, chiều 15 -18 giờ 30 phút.

Doãn Công