1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Tài xế xe tải cố thủ trong ca bin chống đối lực lượng chức năng

(Dân trí) - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, nghi vấn chiếc xe tải chở cát có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng và kiểm tra phương tiện, tuy nhiên tài xế không chấp hành, cố tình ngồi trong ca bin chống đối hàng giờ đồng hồ.

Khoảng 8h sáng 13/7, lực lượng Thanh tra Giao thông tỉnh Quảng Bình đang tuần tra kiểm soát trên tỉnh lộ 566 đoạn đi qua địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch thì phát hiện xe tải nhãn hiệu Howo mang BKS 73C – 02309 nghi vấn chở quá tải đã đón chặn để kiểm tra nhưng tài xế và phụ xe đóng chặt cửa cố thủ trong ca bin.

Tài xế xe tải vi phạm cố tình ngồi trong ca-bin bất hợp tác với lực lượng chức năng
Tài xế xe tải vi phạm cố tình ngồi trong ca-bin bất hợp tác với lực lượng chức năng

Sau hơn một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới yêu cầu được tài xế xuống xe để làm việc. Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe tải này không có giấy đăng ký do trước đó đã bị lập biên bản và thu giữ. Ngoài ra, giấy đăng kiểm cũng đã hết hạn. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, giám đốc doanh nghiệp  này mới đến xuất trình một số giấy tờ liên quan. 

Sau hơn một giờ đồng hồ lái xe mới chịu mở cửa để xuống làm việc
Sau hơn một giờ đồng hồ lái xe mới chịu mở cửa để xuống làm việc

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý xe tải mang BKS 73C – 02309 vi phạm việc tự ý cơi nới thùng bệ, chở quá tải hơn 80% trọng lượng cho phép và yêu cầu tài xế đưa xe về trụ sở Thanh tra Giao thông để tiến hành cắt bỏ phần tự ý cơ nới thùng bệ.

Được biết, chiếc xe tải vi phạm trên do tài xế Cao Xuân Hoàn, trú tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa điều khiển và đăng ký hoạt động tại Công ty TNHH TM Toàn Phát, có trụ sở tại TP Đông Hới, tỉnh Quảng Bình, tuy nhiên hiện xe này đang được một doanh nghiệp khác sử dụng.

Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Đặng Tài