Lâm Đồng:

Tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì bị đình chỉ công tác

(Dân trí) - Theo clip đăng tải trên mạng xã hội, một tài xế người Lâm Đồng vô tư buông vô lăng, bưng tô mì ăn khi đang lái xe khách giường nằm chạy trên quốc lộ. Sau yêu cầu xử lí nghiêm khắc từ cơ quan chức năng, bước đầu tài xế này đã bị đình chỉ công tác.

Ngày 5/12, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở GT&VT tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Công ty TNHH Tài Thắng (địa chỉ tại đường Phạm Ngọc Thạch, TP Đà Lạt) báo cáo toàn bộ sự việc liên quan đến tài xế thả vô lăng trong lúc đang lái xe để bưng tô mì ăn. Đồng thời, Sở GT&VT Lâm Đồng cũng chỉ đạo doanh nghiệp này phải đình chỉ ngay tức khắc công việc của tài xế nói trên, chờ cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, một người đi trên xe khách đưa lên mạng xã hội đoạn clip dài hơn một phút, ghi lại cảnh một tài xế đang điều khiển xe khách vẫn dùng hai tay bê tô mì để ăn.

Hình ảnh tài xế ở Lâm Đồng vừa lái xe vừa bưng tô mì ăn (ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh tài xế ở Lâm Đồng vừa lái xe vừa bưng tô mì ăn (ảnh cắt từ clip)

Khi gặp phương tiện phía trước, tài xế mới dùng một tay để bấm còi rồi lại tiếp tục ăn trong khi xe vẫn chạy. Theo bối cảnh trong clip thì trên đường có nhiều phương tiện đang lưu thông.

Ngay sau khi clip được chia sẻ rộng rãi, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Tài xế xuất hiện trên clip vừa lái xe vừa bưng tô mì ăn được xác định là anh Hồ Thanh Dân, được Công ty TNHH Tài Thắng giao điều khiển xe khách giường nằm chạy tuyến Đà Lạt – Hà Nội, BKS 49B-008.87. Thời điểm xảy ra sự việc vào sáng ngày 2/12, trên địa bàn huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận).

Cũng Theo ông Nguyễn Hữu Thắng, trong sáng nay (5/12), đơn vị đã làm việc với Sở GT&VT Lâm Đồng để đưa ra biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với tài xế điều khiển xe khách và Công ty TNHH Tài Thắng.

Theo ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GT&VT Lâm Đồng, hành động của tài xế Hồ Thanh Dân là không thể chấp nhận được, coi thường tính mạng hành khách gây bức xúc cho dư luận.

Liên quan đến sự việc này, đại diện Công ty TNHH Tài Thắng cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với tài xế Hồ Thanh Dân theo chỉ đạo của cơ quan chức năng để chờ xử lý theo quy định.

Minh Anh