1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tài xế vụ “hôi bia” đã hoàn lại tiền cho các nhà hảo tâm

(Dân trí) - Chiều 16/12, anh Hồ Kim Hậu, nạn nhân trong vụ "hôi bia" ở Đồng Nai đã lên TP HCM để nhờ ngân hàng chuyển trả lại số tiền hơn 228 triệu đồng cho các nhà hảo tâm đã ủng hộ anh trong thời gian qua.

Đúng 13h30 anh Hậu cùng anh Lê Nguyên Quốc, quản lý phía Nam Công ty vận tải Trang Tuấn đã đến ngân hàng Sacombank Phòng giao dịch Thới An trên đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM để nhờ ngân hàng chuyển lại toàn bộ số tiền 228. 717. 000 đồng cho các nhà hảo tâm đã ủng hộ anh trong thời gian qua.

Tài xế vụ “hôi bia” đã trả lại tiền cho các nhà hảo tâm
Anh Hậu cùng người quản lý của mình đã đến ngân hàng để hoàn trả lại toàn bộ số tiền các nhà hảo tâm đã giúp đỡ

Sau khi nhận được yêu cầu của anh Hậu, các nhân viên của ngân hàng trên đã in sao kê danh sách các nhà hảo tâm để anh Hậu so sánh. Được biết, đến thời điểm hiện tại trong tài khoản của anh Hậu đã có 428 giao dịch.

Đến 15h cùng ngày, công việc biên nhận giữa anh Hậu và ngân hàng đã hoàn tất và việc chuyển khoản sẽ được ngân hàng hoàn thành vào các ngày tới.

Các nhân viên ngân hàng hướng dẫn anh Hậu hoàn thành các thủ tục
Các nhân viên ngân hàng hướng dẫn anh Hậu hoàn thành các thủ tục

Trao đổi với PV Dân trí, anh Hậu cho biết: “Sau khi trả lại được số tiền cho các nhà hảo tâm tôi cảm thấy được nhẹ lòng hơn. Đây là số tiền mồ hôi, công sức của các nhà hảo tâm, trong đó có các bạn học sinh, sinh viên nên tôi không nỡ nhận số tiền đó và xin hoàn trả lại cho các nhà hảo tâm”.

Tài khoản anh Hậu đến thời điểm hiện tại
Tài khoản anh Hậu đến thời điểm hiện tại

Cuối cùng anh Hậu cũng xin cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm, bạn đọc đã quan tâm, ủng hộ anh trong suốt thời gian anh bị nạn.

Khuôn mặt rạng ngời của anh Hậu sau khi hoàn thành thủ tục chuyển tiền
Khuôn mặt rạng ngời của anh Hậu sau khi hoàn thành thủ tục chuyển tiền
Khuôn mặt rạng ngời của anh Hậu sau khi hoàn thành thủ tục chuyển tiền

Được biết, trước đó có một nhà hảo tâm ủng hộ anh Hậu 10 triệu đồng, tuy nhiên khi nghe thông tin anh Hậu không phải bồi thường số bia bị thiệt hại đã đến phòng trọ của anh đòi lại số tiền kia khiến anh rất khổ sở. Sau nhiều suy nghĩ anh đã đi đến quyết định trả lại toàn bộ số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ. 

Tờ giấy đề nghị chuyển trả tiền lại cho các nhà hảo tâm của anh Hậu
Tờ giấy đề nghị chuyển trả tiền lại cho các nhà hảo tâm của anh Hậu
Đình Thảo