Tài xế taxi VIP đình công: “Do lãnh đạo chi nhánh”

(Dân trí) - Sáng nay 8/2, tại chi nhánh Cần Thơ, Ban Giám đốc Công ty CP Tuấn Hiền đã triệu tập cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ để giải quyết những bức xúc của các tài xế taxi VIP trong cuộc đình công vừa qua.

Tài xế taxi VIP đình công: “Do lãnh đạo chi nhánh” - 1
Nhiều tài xế chờ bên ngoài cuộc họp của Ban Giám đốc sáng nay 8/2.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, bên ngoài Chi nhánh Công ty CP Tuấn Hiền trên đường Trần Văn Khéo từ sáng sớm nay đã có đông đảo các tài xế ngồi chờ bên ngoài.

Bên trong chỉ một số tài xế đại diện được họp với Ban Giám đốc Công ty do đích thân Tổng Giám đốc bay từ Hà Nội vào để giải quyết những bức xúc mà các tài xế đã đình công ngày 3 và 7/2 vừa qua.

Cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, tan họp các tài xế ra ngoài cho biết, Ban Giám đốc cũng chỉ hứa hẹn chứ chưa giải quyết được gì. Anh Nguyễn Quốc Bảo cho biết, những gì mà Ban Giám đốc trả lời hôm nay chúng tôi vẫn chưa đồng tình.

Ngay sau đó, PV Dân trí đã gặp trực tiếp ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty CP Tuần Hiền, đề nghị trả lời rõ hơn những việc mà các tài xế vẫn chưa thỏa đáng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, xảy ra cuộc đình công ngày 3/2 liên quan đến tỷ lệ ăn chia là do lãnh đạo Chi nhánh ở Cần Thơ “triển khai sai” tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc đưa ra.

Quyết định nâng mức doanh thu tối thiểu mà Ban Giám đốc đưa ra định áp dụng trong tháng 3 nhưng không hiểu sao Chi nhánh Cần Thơ cho triển khai ngay trong tháng 2.

Còn cuộc đình công ngày 7/2 liên quan đến việc tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Mạnh Hùng thì cũng do lỗi ở lãnh đạo Chi nhánh, chúng tôi đã cho hủy thông báo này và ông Hùng được trở lại làm việc bình thường.

Còn các vấn đề bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn, xe cộ… Công ty đã bỏ tiền ra mua miễn phí cho các tài xế. Khi có sự việc gì xảy ra các tài xế vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm đầy đủ. Để giải quyết mọi quyền lợi khác như trả lương, mức doanh thu tối thiểu… phía Công ty sẽ cho điều chỉnh lợp lý nhất.

Cũng theo ông Tuấn, hết tháng 2/2010, các hoạt động của VIP taxi sẽ chuyển sang cho một công ty mới, không còn thuộc Công ty Tuấn Hiền nữa nên đến lúc đó, tài xế nào tiếp tục hợp tác thì liên hệ với Công ty mới để làm hợp đồng; còn tài xế nào không muốn hợp tác thì làm đơn xin nghỉ việc, Công ty sẽ giải quyết.

Huỳnh Hải