1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tại sao quận 9 rộng gấp đôi quận 2 mà tội phạm lại giảm hơn?

(Dân trí) - Công an quận 2 phân trần rằng, phạm pháp hình sự tăng là do dân nhập cư nhiều, địa bàn rộng, song, nếu so với quận 2 thì quận 9 có diện tích, dân cư đều cao gấp đôi mà phạm pháp hình sự lại giảm đến gần 37%. Bí thư Đinh La Thăng đặt vấn đề, hai địa bàn gần nhau mà tội phạm tăng, giảm khác nhau, vậy nguyên nhân do con người hay địa bàn?

Chiều 7/2, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Quận ủy quận 9.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo quận 9 đã báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế… trên địa bàn.

Theo báo cáo, quận 9 có diện tích tự nhiên hơn 10.000ha, dân số gần 300.000 người. Trong năm qua, trên địa bàn quận 9 xảy ra 226 vụ phạm pháp hình sự, giảm gần 37% so với cùng kỳ.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng với địa bàn rộng, dân cư tương đối đông, quận 9 đã có nhiều nỗ lực tập trung chỉ đạo, phát triển kinh tế xã hội theo hướng tích cực, thu ngân sách tăng cao.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng yêu cầu phải phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp phòng chống tội phạm hiệu quả
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng yêu cầu phải phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp phòng chống tội phạm hiệu quả

Đặc biệt, Bí thư Đinh La Thăng hoan nghênh và đánh giá cao kết quả phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Công an quận 9. Đề cập tỷ lệ kéo giảm phạm pháp hình sự toàn thành phố là 13,1%, ông Thăng cho rằng, nếu các địa phương đều đạt kết quả cao như quận 9 thì chắc chắn tỷ lệ tội phạm thành phố sẽ được giảm sâu.

Từ đó, Bí thư Thăng cũng đặt vấn đề về kết quả kéo giảm tội phạm giữa 2 địa bàn liền kề là quận 9 và quận 2 hoàn toàn khác nhau, dù 2 địa bàn có những nét tương đồng.

Bí thư Thăng cho biết vào buổi làm việc sáng nay, Công an quận 2 lý giải việc phạm pháp hình sự tăng là do địa bàn rộng. Trong khi địa bàn quận 9 lại rộng gấp đôi quận 2 mà tội phạm lại giảm sâu. Từ đó, Bí thư Thăng đề nghị ông Ngô Minh Châu – Phó Giám đốc Công an Thành phố phân tích nguyên nhân do chủ quan hay khách quan?

Ông Ngô Minh Châu cho biết trước đây, Công an TP đã yêu cầu Công an quận 9 đánh giá đúng tình hình đối tượng, tội phạm trên địa bàn, từ đó đưa ra giải pháp đúng. Qua phân tích thì các án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản chiếm 70% số vụ phạm pháp hình sự; đối tượng từ nơi khác đến chiếm từ 65-70%.

Trên cơ sở phân tích đối tượng, Công an quận 9 đã tập trung 4 giải pháp cơ bản, trong đó có tuyên truyền giáo dục người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường tuần tra gắn liền với nắm tình hình.

“Qua thời gian thì tình hình chuyển biến tội phạm tại quận 9 đã thay đổi rõ rệt, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm sâu. Còn quận 2 chưa đánh giá đúng tình hình đối tượng nên giải pháp chưa căn cơ”, ông Châu phân tích.

Quan phân tích của Phó Giám đốc Công an TP, Bí thư Thăng khẳng định: “Vậy nguyên nhân là do con người chứ không phải do địa bàn”. Ông cho rằng, hai địa bàn gần nhau mà tội phạm tăng, giảm khác nhau thì phải phân tích, đánh giá mô hình, cách làm để rút kinh nghiệm, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp để tập trung kéo giảm tội phạm. “Làm sao năm 2017, tội phạm ở quận 2 và quận 9 đều giảm mạnh như nhau?”, ông Thăng nói.

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu quận 9 phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng
Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu quận 9 phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư Đinh La Thăng đánh giá, quận 9 vẫn còn tình trạng xây dựng trái phép, không phép, ô nhiễm môi trường, khai thác cát trái phép, trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp… Ông Thăng yêu cầu quận 9 phải tăng cường đấu trang để kéo giảm tội phạm sâu hơn nữa, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Bên cạnh đó, Bí thư Thăng yêu cầu quận 9 phối hợp và bám sát các sở, ngành để thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND TP liên quan đến vấn đề phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường… Đặc biệt, quận 9 cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng mặt bằng, bởi hiện có rất nhiều dự án giao thông quan trọng đang triển khai nhưng quận chậm bàn giao mặt bằng.

Đối với đề xuất thành lập tổ cảnh sát giao thông đường thủy và trang bị phương tiện để tuần tra, xử lý phương tiện, đối tượng khai thác cát trái phép, Bí thư Thăng đề nghị quận 9 lập đề án cụ thể. Trong đó, quận nêu rõ biên chế thế nào, công tác tuần tra, phối hợp ra sao để cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Quốc Anh