Tai nạn thảm khốc tại Kon Tum, 31 người thiệt mạng

7h30 sáng 21/4 một chiếc xe chở cựu chiến binh Hà Nội du lịch xuyên Việt, trên đường từ Quảng Nam đi Kon Tum đã bị rơi xuống vực sâu 70m, thuộc địa phận xã Đăk Mang, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 31/33 người có mặt trên xe thiệt mạng, trong đó có 16 cựu chiến binh.

Chiếc xe ca gặp nạn mang biển số 29M-6472 chở 31 người thuộc Hội cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi và Hội Phụ nữ của quận Đống Đa từ Quảng Nam đi Kon Tum. Đến đoạn đường qua làng Măng Khêl (xã Đăk Mang, huyện Đăk Glei), do địa hình hiểm trở, tài xế không quen đường, lại chạy với tốc độ khá cao nên xe bị rơi xuống vực từ độ cao khoảng 70m.

 

Vụ tai nạn đã làm chết tại chỗ 29 người; trong 4 người bị thương nặng, có 2 người qua đời sau đó vài giờ.

 

Được biết, cả tài xế, và hướng dẫn viên du lịch trên xe 29M - 6472 cũng đều đã chết trong vụ tai nạn này.

 

Ngay sau khi được tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã gửi lời chia buồn đến Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và thân nhân các cựu chiến binh bị nạn.

 

Tai nạn thảm khốc tại Kon Tum, 31 người thiệt mạng - 1
  

Không ai có thể cầm được nước mắt

UBND thành phố Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cử ngay đoàn công tác vào tỉnh Kon Tum để phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên. Bộ Công an chỉ đạo công tác điều tra, xử lý vụ tai nạn trên.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Hà Ban cùng Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum Hoàng Hữu Năng đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi tai nạn xảy ra để chỉ huy công tác cứu hộ, thu thập thi thể các nạn nhân, khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân gây tai nạn...  

 

Chiều 21/4, các cơ quan chức năng từ Kon Tum đã liên hệ với Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng để đưa thi thể các nạn nhân về tại nhà vĩnh biệt của Bệnh viện C17 và Bệnh viện C trước khi được chuyển tiếp ra Hà Nội. Chủ  tịch  UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc  Triệu đã điều 09 xe cứu thương đông lạnh vào đưa toàn bộ  thi hài về Hà Nội.

 

Danh sách Đoàn CCB, Người cao tuổi trong chuyến xuyên Việt

1. Trần Trọng Cáp, 2. Trần Đình Thành, 3. Lê Thị Tưởng, 4. Nguyễn Thị Tuyết, 5. Chu Bích Quế, 6. Đặng Thị Cúc, 7. Vương Thị Như, 8. Bùi Thị Sinh, 9. Đỗ Thị Loan, 10. Hoàng Trọng Quẩy, 11. Đỗ Văn Hưng, 12. Lê Quý Long, 13. Đỗ Đăng Hạt, 14. Đỗ Đình Vạn, 15. Phạm Văn Trọng, 16. Phạm Quốc Hùng, 17. Phạm Minh Thiện, 18. Nguyễn Bích Hiền, 19. Phạm Minh Thanh, 20. Nguyễn Quay, 21. Trần Thị Minh Thu, 22. Nguyễn Thị Nhu, 23. Nguyễn Thị Minh Tâm, 24. Mai Thế Bái, 25. Hoàng Kim Lân, 26. Nguyễn Đức Hạnh, 27 Nguyễn Đình Vân,  28. Lã Văn Lai, 29. Hoàng Văn Thân, 30. Nguyễn Trung Chính.

  

 Theo Vietnamnet, Tiền Phong