Thừa Thiên - Huế:

Tai nạn giữa đêm khuya, 2 người chết, ô tô lao xuống hồ nước

(Dân trí) - Vào lúc 23h30 khuya 29/6, trên QL1A đoạn qua xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng: 2 thanh niên chết ngay tại chỗ do va chạm với xe khách.

Theo ông Hồ Đôn, Chủ tịch xã Phong An, cho biết: vào đúng vào thời điểm trên, 2 thanh niên tên Phạm Đình Phước (SN 1990, trú thôn Thượng An, xã Phong An) và Đào Thế Cường (SN 1992, trú thôn Phò Ninh, xã Phong An) chở nhau trên xe máy đi trên QL1A theo hướng thị trấn Phong Điền - TP Huế, đến địa điểm trên thì va chạm với xe khách BKS 82K-3335 chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, 2 thanh niên Phước và Cường chết ngay tại chỗ. Xe khách đang chở khoảng 40 người lạc tay lái, đâm thẳng xuống hồ nước cạn (trước đây là ruộng, nay làm hồ nuôi thủy sản). May mắn do mực nước ven hồ cạn nên xe không bị chìm, hàng chục hành khách nhốn nháo đập vỡ cửa kính để thoát ra ngoài.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Đại Vui - Chủ tịch huyện Phong Điền - cùng các cán bộ và công an huyện, công an tỉnh TT-Huế về hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ hành khách. Toàn bộ hành khách cùng hành lý, tư trang sau đó đã được đưa vào bờ an toàn. Chỉ có vài hành khách bị xây xát nhẹ, không ai bị thương. Lực lượng cứu hộ tại chỗ đã mua nước ngọt, sữa và chiếu hỗ trợ khách nghỉ ở bên đường chờ đến sáng khởi hành tiếp.
 
Đến 4h sáng nay 30/6, công tác trục vớt đã hoàn thành. 5h30 sáng cùng ngày, toàn bộ khách đã được chuyển sang xe khách khác cùng hãng để tiếp tục hành trình.

Về phần 2 thanh niên đi xe máy, người tử vong, xe bị nát hoàn toàn. Tài xế xe khách được giữ lại cơ quan điều tra để lấy lời khai cho vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành làm rõ.

Đại Dương