Tai nạn giao thông tại Hà Nội tiếp tục “nóng”

(Dân trí) - Tháng 3/2009, tai nạn giao thông tại Hà Nội tăng cả về số vụ và số người chết. Trung bình mỗi ngày trên địa bàn thành phố có hơn 2 người chết vì tai nạn.

Theo thông tin mới nhất từ Phòng CSGT – CATP Hà Nội, trong tháng 3, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 70 vụ tai nạn giao thông (tăng 7 vụ so với tháng trước), làm 64 người chết (tăng 15 người), 14 người bị thương (giảm 19 người). Trong đó, có 58 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra (có 16 vụ do ôtô gây ra, 33 vụ do môtô, 8 vụ do bộ hành, 1 vụ do xe đạp).

Tuyến đường xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, gồm: quốc lộ 1A (6 vụ); Quốc lộ 3, quốc lộ 21B, quốc lộ 6, đường Phạm Hùng, huyện Quốc Oai mỗi nơi xảy ra 2 vụ,… Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do đi sai phần đường (15 vụ), vượt không an toàn (12 vụ), không làm chủ tốc độ (8 vụ), Thiếu chú ý quan sát (5 vụ), chuyển hướng thiếu an toàn (2 vụ)...

Cụ thể, ngày 31/3, xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 3 người chết, 2 người bị thương. Trước đó, khoảng 1h48 ngày 29/3, anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, ở số 1 Nguyễn Khoái) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 29-071-P3 chở anh Nguyễn Chí Thức (SN 1987, ở 46 Hàng Buồm) đâm vào xe lam. Hậu quả anh Trường chết ngay tại chỗ, anh Thức bị thương nặng đã được xe 115 đưa đi cấp cứu. Người điều khiển xe lam bỏ chạy.

16h ngày 28/3, tại km 18+70 giữa cầu Mai Lĩnh thuộc địa phận xã Biên Giang - Hà Đông xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô biển kiểm soát 30P-1301 do lái xe Đoàn Quốc Hưng (SN 1967, trú TK4 Lương Sơn, Hoà Bình điều khiển hướng Hà Đông-Hoà Bình với xe mô tô biển kiểm soát 29Z7-8184 do ông Lê Đức Uống (SN 1936, trú tại phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông) điều khiển hướng cùng chiều. Hậu quả ông Uống bị thương cấp cứu tại Quân y viện 103 đến 19h20 cùng ngày, thì tử vong tại viện.

19h ngày 27-3, tại km 27+300 đường Láng-Hoà Lạc thuộc địa phận xã Tân Xã, huyện Thạch Thất xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô 4 chỗ ngồi biển kiểm soát 29L-9074 do anh Nguyễn Quang Tuyên (SN 1959, ở Thụy Khuê, Tây Hồ) điều khiển hướng đi Hoà Lạc-Láng với người đi bộ ngược chiều là anh Đỗ Trọng Đa (SN 1958, là công nhân bảo vệ Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex 12). Hậu quả anh Đa bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, sau đó đã tử vong

Cũng trong tháng qua, các lực lượng CATP đã kiểm tra, xử lý 26.271 trường hợp vi phạm ATGT, phạt thành tiền 3,3 tỉ đồng. Trong đó chỉ riêng hành vi không đội mỹ bảo hiểm đã có tới 13.597 trường hợp. Tạm giữ 17 ôtô, 295 môtô, hơn 3.000 bộ giấy tờ xe. Xử lý 129 trường hợp vi phạm Luật GT đường thuỷ nội địa, phạt thành tiền hơn 40 triệu đồng.
 
Phúc Hưng