Tai nạn dồn toa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, 3 người thương vong

(Dân trí) - Vụ va chạm mạnh giữa xe tải và xe đầu kéo container trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn qua địa phận xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội ) khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương. Tuyến cao tốc ùn tắc kéo dài.


Lực lượng chức năng cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe tải ra ngoài (Ảnh: NĐ)

Lực lượng chức năng cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe tải ra ngoài (Ảnh: NĐ)

Thông tin với PV Dân trí về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn qua địa phận xã Quất Động, huyện Thường Tín) sáng nay, 25/4, Thượng tá Trần Văn Thu - Đội trưởng đội tuần tra số 7, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định có thể do trời mưa, đường trơn, các phương tiện không giữ được khoảng cách, dẫn tới tai nạn.

“Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h40’ sáng nay tại KM196 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đoạn qua địa phận huyện Thường Tín. Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 49C - 116xx đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bất ngờ mất lái đâm vào đuôi xe container đi cùng chiều. Hậu quả, xe tải dính chặt đầu vào đuôi chiếc xe đầu kéo kéo container” – Thượng tá Thu cho biết.

Cũng theo Thượng tá Thu, tại hiện trường, phần đầu chiếc xe tải bị bẹp, 3 nạn nhân nam mắc kẹt trong cabin trong đó 1 nạn nhân đã tử vong , 2 người khác bị trọng thương.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT, phòng Cảnh sát PCCC số 12 đã lập tức điều 2 xe cùng 9 cán bộ cảnh sát tới hiện trường. Lực lượng cứu nạn sử dụng máy cắt thủy lực, kìm cộng lực cắt cửa xe tải để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Công việc giải cứu trở nên khó khăn hơn khi trời bắt đầu mưa to, không gian hẹp, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ để lại hậu quả lớn. Sau 1h30 phút tiến hành cứu nạn cứu hộ, 3 nạn nhân đã được đưa ra ngoài.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín thụ lý điều tra, làm rõ.

Trần Thanh