Kon Tum

Suốt đêm cứu tài xế xe tải bị lật úp trên đèo Lò Xo

(Dân trí) - Phải mất nhiều tiếng đồng hồ, cơ quan chức năng mới đưa được tài xế Lợi ra khỏi cabin xe bị lật và đưa nạn nhân tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Vào khoảng 0h ngày 4/9, tài xế Nguyễn Văn Lợi (28 tuổi, trú thị trấn Liên Hương, Tuy Hòa, Bình Thuận) điều khiển xe tải mang BKS 79C-065.85, chở đầy xi măng trên thùng xe, di chuyển trên QL14 theo hướng Quảng Nam- Kon Tum. Khi đi đến đèo Lò Xo (đoạn qua xã Đăk Man, Đăk Glei, Kon Tum) xe bất ngờ bị lật úp sang taluy bên đường.

Sau khi nhận được tin báo, 6 chiến sĩ công an giao thông (trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi, Phòng Cảnh sát giao thông Kon Tum) phối hợp với lực lượng thanh niên xung kích thuộc đội cứu hộ, cứu nạn xã Đăk Man trực tiếp ứng cứu.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn huy động thêm 1 chiếc xe tải khác để kéo ca bin chiếc xe bị nạn đang bị lật úp qua 1 bên. Sau đó, các chiến sĩ cứu hộ chui vào cabin kéo tài xế ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông
Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Sau khi được giải cứu ra ngoài chiếc xe, tài xế trong tình trạng bị thương nặng, chảy nhiều máu đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục đưa chiếc xe bị nạn ra khỏi hiện trường, để đảm bảo giao thông không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế đi chưa quen đường, khi lái xe đã bị mất phanh.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn có địa hình quanh co, dốc cao nên thường xảy ra tai nạn giao thông.

Tuệ Mẫn