1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Sức khỏe Huỳnh Ngọc Sĩ yếu, tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm

Phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc PMU Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TPHCM diễn ra hôm nay (8/2) đã được tạm hoãn.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1208/Xet-xu-vu-an-PCI-va-ong-Huynh-goc-Si.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Xét xử vụ án PCI và ông Huỳnh Ngọc Sĩ</b></a>

Ngày 8/2, phiên xét xử phúc thẩm vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TPHCM (gọi tắt là PMU Đông Tây) đã được tạm hoãn. Việc hoãn phiên tòa được xác định là xuất phát từ đề nghị của bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ (nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM, nguyên Giám đốc PMU Đông Tây).

 

Sức khỏe Huỳnh Ngọc Sĩ yếu, tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm - 1
Bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả tại phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 9/2009.

 

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ trình bày lý do sức khỏe như: tụt huyết áp, mất ngủ trong thời gian dài... Do đó Hội đồng xét xử (HĐXX) thuộc tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tại TPHCM đã quyết định hoãn phiên phúc thẩm và dự kiến qua Tết Canh Dần sẽ mở lại.

 

Như đã thông tin, tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND TPHCM diễn ra trong hai ngày (24 và 25/9/2009) bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả (nguyên Phó Giám đốc PMU Đông Tây) đã bị cáo buộc sai phạm trong việc sử dụng một phần căn nhà, là trụ sở của PMU Đông Tây, tại địa chỉ số 3 Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3, TPHCM cho Công ty Tư vấn Thiết kế Thái Bình Dương (Pacific Consultants International - gọi tắt là PCI) thuê làm văn phòng. Theo cáo trạng của cơ quan công tố, từ tháng 8/2001 đến tháng 11/2002, PCI chi trả 80.000USD (tương đương 1,2 tỷ đồng) cho phía PMU Đông Tây.

 

Với cương vị là lãnh đạo PMU Đông Tây, hai ông Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả đã sử dụng số tiền trên để chia nhau và chia cho các nhân viên thuộc cấp. Trên cơ sở đó, HĐXX thuộc TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ 3 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội danh, bị cáo Lê Quả cũng nhận mức án 2 năm tù.

 

Sức khỏe Huỳnh Ngọc Sĩ yếu, tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm - 2
Gần 1 năm bị bắt tạm giam về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã bị khởi tố bổ sung tội danh “nhận hối lộ”.

 

Trong một diễn biến có liên quan khác, ngày 25/1/2010 cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phê chuẩn và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ về tội “nhận hối lộ” theo điều 279 Bộ luật Hình sự.

 

Theo cáo buộc này, để được chọn làm nhà thầu tư vấn giám sát dự án PMU Đông Tây, từ tháng 2/2001 đến tháng 1/2003, phía  PCI đã nhiều lần cử đại diện gặp gỡ trực tiếp và hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ một số tiền lớn, theo phần trăm của hợp đồng. Xác định ban đầu số tiền đưa hối lộ cho ông Sĩ là  262.000USD.

 

Được biết, việc khởi tố bổ sung tội danh “nhận hối lộ” đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ của cơ quan CSĐT Bộ Công an là dựa vào những chứng cứ, lời khai mà cơ quan CSĐT thu thập được trong quá trình khám xét, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Sĩ (vào tháng 2/2009) về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đồng thời việc khởi tố còn căn cứ vào chứng cứ gián tiếp, tức từ hơn 3.000 trang tài liệu, từ phía Nhật Bản cung cấp.

 

Theo Đàm Đệ

 VietNamnet