Sức khỏe cô giáo Xuân có đôi chút tiến triển

(Dân trí) - Sau hơn 20 ngày được điều trị bằng oxy cao áp, thể trạng cô giáo Xuân đã tốt hơn, bàn tay không còn co quắp như trước và mắt có vẻ linh hoạt hơn.

Dù kết luận của các bác sĩ Hoa Kỳ ngày 30/9 về tình trạng sức khỏe của cô giáo Xuân (nạn nhân trong vụ tai nạn do cha của đương kim Hoa hậu Việt Nam Thu Thảo gây ra cách đây nhiều năm) không khả quan, nhưng gia đình và mạnh thường quân vẫn nuôi hy vọng. Họ đã tìm đến một trung tâm điều trị bằng oxy cao áp tại TPHCM với hy vọng phục hồi cho cô Xuân.
 
Sức khỏe cô giáo Xuân có đôi chút tiến triển
Mỗi ngày cô Xuân thở oxy vào buổi sáng và buổi chiều, mỗi lần kéo dài 1 giờ, kết hợp với điều trị bằng thuốc và vật lý trị liệu
 
Trước khi vào nằm trong máy thở oxy cao áp, cô Xuân được đo huyết áp và nhịp tim
Trước khi vào nằm trong máy thở oxy cao áp, cô Xuân được đo huyết áp và nhịp tim
  
BS Nguyễn Kim Phong, giám đốc trung tâm, cho biết, so với ngày nhập viện thì thể trạng chung của cô giáo Xuân có cải thiện, ăn-uống-thức-ngủ tốt hơn, mắt có vẻ linh hoạt hơn… Biểu hiện hồi phục não vẫn chưa rõ lắm nhưng nguyện vọng của gia đình cũng như của các bác sĩ là còn nước còn tát. 
 
Nhịp sinh học cơ thể cô Xuân cũng ổn định hơn
Nhịp sinh học cơ thể cô Xuân cũng ổn định hơn

Ông Trần Cảnh Ngợi, cha của cô giáo Xuân, hết sức vui mừng chia sẻ: “Thấy Xuân có dấu hiệu tiến triển, dù chỉ là chút ít thôi nhưng vợ chồng tôi mừng lắm. Chúng tôi biết việc điều trị này kéo dài và tốn kém nhưng làm cha mẹ thì phải cố gắng lo cho con. Gia đình xin chân thành cảm ơn các y bác sĩ và mạnh thường quân đã quan tâm, giúp đỡ con gái tôi”.

Hồng Nhung - Phương Hà