1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

“Sưa tặc” lộng hành trong công viên

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đang vào cuộc điều tra làm rõ, xác định tên “sưa tặc” vừa đốn hạ cây sưa non trong Công viên Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang.

Đại tá Nguyễn Văn Chức - Trưởng Công an TP Bắc Giang - cho biết: “Sự việc được phát hiện vào sáng ngày 24/6/2011, khi người dân và ban quản lí Công viên Ngô Gia Tự đi tập thể dục buổi sáng phát hiện một cây sưa trong công viên đã bị đốn trộm trong đêm, đã báo cáo với cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an TP Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản xác nhận sự việc. Cây sưa bị đốn trộm có đường kính khoảng trên dưới 20cm và bị “sưa tặc” cưa trộm toàn bộ phần thân, bỏ lại phần ngọn, lá”. 

“Sưa tặc” lộng hành trong công viên - 1
Chỉ còn phần ngọn cây sưa được "sưa tặc" để lại trong công viên. 

Ông Nguyễn Văn Nam, một người dân sống gần công viên Ngô Gia Tự cho biết: “Thường ngày, từ sáng sớm khi người dân đi tập thể dục buổi sáng đến khoảng 9 giờ tối bọn trộm không dám lộng hành. Nhưng vào buổi đêm, công viên khá vắng vẻ lại có nhiều đoạn khuất nên chúng ra tay chặt trộm cây sưa mà không ai biết”.

Theo thông tin từ người dân thì trên địa bàn TP Bắc Giang cũng đã từng xảy một số vụ đốn trộm cây gỗ sưa bằng các thủ đoạn tương tự gây mất trật tự và bức xúc dư luận địa phương.

“Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đang vào cuộc điều tra quyết làm rõ đối tượng “sưa tặc” để xứ lý theo pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố”, Đại tá Nguyễn Văn Chức cho biết.
 
Anh Thế - Quốc Đô