1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sự tỏa sáng của các tân binh nước ngoài ở V-League

(Dân trí) - So với mọi năm, năm nay V-League chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều cầu thủ gốc ngoại mới lần đầu chơi bóng ở Việt Nam hơn. Đấy cũng là tín hiệu tốt đối với các đội bóng, trong bối cảnh mà nhiều cựu binh đang tỏ ra xuống phong độ vì tự mãn.

Người cũ sa sút

 

Những vòng đấu đầu tiên của V-League cũng là những vòng đấu mà người ta chứng kiến không ít trường hợp xuống phong độ của các cầu thủ gốc ngoại có tên tuổi. Đáng kể nhất trong số này là dàn ngoại binh và cầu thủ nhập tịch của B.Bình Dương.

 

Những Kesley, Philani, Aniekan, Sunday đều là những cầu thủ đã tạo được chỗ đứng, thậm chí có thời từng được đánh giá là giỏi nhất V-League ở vị trí mà họ thi đấu. Tuy nhiên, hiện tại thì chính sự xuống dốc của những cầu thủ này là nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng đất Thủ Dầu toàn thua từ đầu mùa đến giờ.
 
 
Thanh Hóa (vàng) đang chơi tốt nhờ sự chói sáng của các ngoại binh - Ảnh: Gia Hưng

Thanh Hóa (vàng) đang chơi tốt nhờ sự chói sáng của các ngoại binh - Ảnh: Gia Hưng

 

Philani, Kesley chậm hẳn so với chính họ thời đỉnh cao, trong khi Aniekan giờ chỉ là cái bóng của chính mình, so với lúc còn khoác áo CS.Đồng Tháp hay Navibank SG.

 

Cũng xuống phong độ so với chính mình là trường hợp của 2 tiền đạo từng một thời nổi tiếng cùng bóng đá Đồng Tháp là Samson (Hà Nội T&T) và Timothy (V.Ninh Bình). Dù được kỳ vọng ở đội bóng đất Hoa Lư, nhưng “bò mộng” Timothy vẫn chưa chứng tỏ được sự nguy hiểm. Phong độ sa sút của Timothy cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến V.Ninh Bình trồi sụt khá thất thường từ đầu giải đến giờ.

 

Với Samson, cầu thủ người Nigeria mất hẳn những pha bứt tốc độ và chớp thời cơ quen thuộc. Phong độ của Samson cũng khác hẳn với phong độ của người đang đá cặp với anh trên hàng tiền đạo là Gonzalo. Nếu Samson thi đấu tốt hơn, chắc chắn thành tích của đội bóng thủ đô sẽ còn tốt hơn nữa.

 

Lý do chính khiến cho các ngoại binh quen mặt trên sân cỏ V-League chưa phát huy hết khả năng của mình xuất phát từ sự tâm lý của chính các cầu thủ này. So với thời chưa nổi tiếng, họ không còn khát khao cống hiến nhiều như trước. Vả lại, vài người trong số kể trên đã bắt đầu dáng vẻ khệnh khạng khi thi đấu. Chính điều đó khiến cho khả năng của họ chưa được thể hiện đúng mức.

 

Các gương mặt mới lên tiếng

 

Trong khi nhiều cựu binh sa sút phong độ thì V-League chứng kiến sự vươn lên của một loạt tân binh gốc ngoại. Đáng chú ý trong số đó có bộ đôi cầu thủ ngoại của Thanh Hóa, là tiền vệ Nastja Ceh và tiền đạo Abass.

 

Ceh có lẽ là một trong những tiền vệ có lối chơi thông minh nhất giải VĐQG bây giờ. Tiền vệ gốc Đông Âu này thường xuyên có những đường chuyền đậm chất sáng tạo, đặt các tiền đạo của đội nhà vào thế thuận lợi.

 

Mà người được lợi nhất trong lối chơi của Ceh chính là đồng đội Abass của anh. Chính sự nguy hiểm và các bàn thắng của Abass đóng góp không ít cho thành tích bất bại của đội bóng xứ Thanh tính đến thời điểm hiện tại.

 

Một tân binh khác cũng rất đáng chú ý đó là Palza của SL Nghệ An. May mắn cho Palza là anh được thi đấu trong một tập thể rất đồng đều như đội bóng xứ Nghệ. Dù vậy, cũng phải khẳng định rằng Palza là tiền đạo có năng lực. Sự có mặt của anh trên hàng tiền đạo của SL Nghệ An, giúp cho đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng trở nên nguy hiểm hơn.

 

Chưa vươn tới sự xuất sắc như những cầu thủ vừa nêu, nhưng trường hợp của Gilson Campos (ĐT Long An) cũng rất đáng chú ý. Cầu thủ đang khoác áo của Gạch mới chỉ ghi 2 bàn từ đầu mùa đến giờ, nhưng 2 bàn thắng ấy đều rất quan trọng đối với đội bóng của bầu Thắng.

 

Đấy là bàn thắng vào lưới Thanh Hóa trong trận mở màn V-League giúp Gạch hòa 1-1 và bàn thắng vào lưới V.Ninh Bình ở vòng 3 giúp ĐT Long An chiến thắng. Có nghĩa là Gilson Campos đóng góp vào toàn bộ những điểm số mà ĐT Long An có được tính cho đến thời điểm này.

 

Phong độ tốt của các ngoại binh vừa kể trên mang đến một làn gió mới cho V-League, giúp cho người xem có thêm những gương mặt mới để kỳ vọng, sau khi đã chứng kiến sự đi xuống của hàng loạt các cựu binh vốn đầy tên tuổi như lại thiếu quyết tâm và thiếu khao khát cống hiến.

 

Trọng Vũ