Sự thật về đá thiên thạch cực quý xuất hiện ở Trà Vinh

Ngày 11/5, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa xử lý hành chính, nhắc nhở và giáo dục một nhóm người loan tin đồn, xuất hiện một viên đá quý giống thiên thạch nằm ẩn trong chùa Wat Cos Thon Lop 256 tuổi (hay còn gọi là chùa Con Lọp) tại ấp Con Lọp, xã Tân Hiệp (Trà Cú, Trà Vinh).

Tháp cạnh chùa Con Lọp -

Tháp cạnh chùa Con Lọp -  nơi các đối tượng phao tin có viên đá thiên thạch. Ảnh: Công an Nhân dân.

 

Gần một tháng nay, 2 ông Giang Huỳnh Tâm và Thạch Ly Siêng, ngụ ở huyện Trà Cú loan tin đã có được một viên đá quý giống như thiên thạch (dài 8cm, ngang 1cm, màu đen) và cho hay để viên đá quý này xuất hiện thì 2 ông phải cầu nguyện thành tâm nhiều lần mới có được.

 

Sau đó, một doanh nghiệp có trụ sở ở Vũng Tàu liên hệ hỏi mua với giá 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến khi 2 ông Tâm và Siêng cầu nguyện nhưng viên đá quý vẫn không xuất hiện.

 

Theo Hòa Bình
 Tiền phong