Sự cố vỡ cống dẫn dòng thủy điện: Do nước lũ làm bục cửa van

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – tại cuộc họp báo khẩn vào sáng 14/9 về sự cố sạt lở cống dẫn dòng dự án thủy điện Sông Bung 2 xảy ra vào chiều tối qua 13/9.

Theo ông Toàn, sau khi nhận được thông tin sự cố, đoàn công tác của tỉnh do ông dẫn đầu cùng Giám đốc Sở Công thương, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và lãnh đạo huyện Nam Giang đã có mặt tại hiện trường lúc 23h ngày 13/9.


Ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chủ trì họp báo sáng nay.

Ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chủ trì họp báo sáng nay.

Theo báo cáo, sự cố xảy ra vào lúc 16h25 ngày 13/9. Lúc này nhà thầu Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 4 đang tổ chức triển khai công tác đắp đê quây hạ lưu hạng mục hầm dẫn dòng thi công và bơm nước để chuẩn bị thi công bê tông nút hầm dẫn dòng thì gặp sự cố nước lũ lớn làm bục cửa van số 2 hầm dẫn dòng thi công gây ngập cục bộ sau đập.

Nước từ sự cố chảy về cuốn trôi nhà cửa cây cối của dân (Ảnh: CTV)
Nước từ sự cố chảy về cuốn trôi nhà cửa cây cối của dân (Ảnh: CTV)

Sự cố đã làm 2 công nhân vận hành máy đào của nhà thầu Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 4 bị mất tích. Danh tính 2 công nhân mất tích được xác định là Đặng Văn Tuyền (SN 1979, quê quán Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (SN 1992, quê quán tỉnh Phú Thọ).

Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trả lời câu hỏi của các PV
Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trả lời câu hỏi của các PV

Về tài sản, có 2 ô tô loại 7 chỗ, 2 máy đào, 1 máy cẩu 25 tấn, khoảng 4-5 chiếc ô tô tải bị ngập trong nước cùng các thiết bị thi công, vật tư khác.

Cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 tan hoang sau sự cố
Cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 tan hoang sau sự cố

Ngoài ra, nước tràn làm ngập một số đường giao thông tại thôn Pà Ooi, cuốn trôi nhà của ông A Lăng Du, A Lăng Danh trú Pà Ooi (xã La Dêê, huyện Nam Giang), làm nhà cửa của ông A Lăng DHét bị xiêu vẹo.

Đối với việc nhà cửa của người dân bị trôi do sự cố vỡ cống dẫn dòng, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - ông Huỳnh Khánh Toàn cho hay, hiện xã Le Dêvà huyện Nam Giang đang thống kê để bồi thường thiệt hại, tránh tình trạng “màn trời chiếu đất”.

Hiện trường tan hoang vụ vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2
Hiện trường tan hoang vụ vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo ông A Lăng Mai - Chủ tịch huyện Nam Giang - xử lý, không để người dân thiệt thòi.

Đối với những người được cho là mất tích sau khi sự cố xảy ra, tại cuộc họp báo, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam – Đại tá Nguyễn Viết Lợi - cho hay, có 13 người đi trồng rừng đã trở về nhà, 7 người đi làm rẫy và 1 người đi chăn bò cũng đã trở về nhà an toàn.

Hiện trường tan hoang vụ vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2
Hiện trường tan hoang vụ vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2

Đại tá Nguyễn Viết Lợi khẳng định: “Đến nay vẫn chỉ có thông tin 2 công nhân mất tích trong vụ vỡ cống dẫn dòng thủy điện”.

Về xác định trách nhiệm và nguyên nhân sự cố, Đại tá Nguyễn Viết Lợi cho hay phải có hội đồng xác định sự cố. Hiện nay chưa có dấu hiệu tội phạm thì chưa thể xác định được, khi nào làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố mới xem xét khởi tố.

Ông Huỳnh Khánh Toàn trao đổi với các PV tại buổi họp báo về sự cố thủy điện Sông Bung 2

Về trách nhiệm, ông Huỳnh Khánh Toàn cho hay, khi nào tìm ra nguyên nhân rồi mới quy ra trách nhiệm.

Đối với việc người dân vùng hạ du ở huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn… hoảng hốt khi nghe thông tin “vỡ đập thủy điện Song Bung 2”, ông Huỳnh Khánh Toàn khẳng định, toàn bộ nước từ sự cố cống dẫn dòng của thủy điện Sông Bung 2 chảy về Sông Bung 4 nên không ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Hiện trường tan hoang vụ vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2
Hiện trường tan hoang vụ vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2

Ông Toàn thông tin: Hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 chỉ có 94 triệu m3, còn hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 đến gần 600 triệu m3 nên lượng nước từ sự cố chảy về thủy điện Sông Bung 4 cũng chưa đủ dung tích.

Hiện trường tan hoang vụ vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2
Hiện trường tan hoang vụ vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2

Đối với phương án phòng chống lụt bão, ông Huỳnh Khánh Toàn cho hay, khi cơn bão số 4 đổ bộ vào Quảng Nam, các đơn vị liên quan đã có liên hệ thường xuyên, nếu có sự cố xảy ra, các bên liên quan sẽ xử lý kịp thời. Quảng Nam đã có chủ động từ khi thủy điện A Vương đưa vào khai thác.

Hiện trường tan hoang vụ vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2
Hiện trường tan hoang vụ vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2

Để xác định sự cố này, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho hay, trong 1 vài ngày nữa Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan cùng các chuyên gia đầu ngành vào kiểm tra để xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trả lời câu hỏi của các PV

Được biết, thủy điện Sông Bung 2 được khởi công xây dựng cuối năm 2012 và dự kiến phát điện tổ máy số 1 vào năm 2015. Vốn đầu tư ban đầu được phê duyệt ban đầu trên 3.600 tỷ đồng nhưng đến tháng 5 vừa qua, chủ đầu tư đã phê duyệt dự án tăng thêm khoảng 1.600 tỷ đồng.

Dự án có tổng công suất 100 MW với 2 tổ máy. Ngày 3/9 vừa qua, hồ chứa với dung tích 94 triệu m3 được bắt đầu tích nước. Dự kiến tháng 11 đến sẽ phát điện tổ máy số 1.

C.Bính - K.Hiền