Quảng Nam:

Sông Tranh 2 xảy ra động đất khi đang xả lũ

(Dân trí) - Một trận động đất nhỏ đã xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) khi thủy điện này đang xả lũ.

Bản tin của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu – phát ngày 3/12, cho biết trên địa bàn huyện Bắc Trà My, Quảng Nam đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,4 độ richter.


Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ với lưu lượng khoảng 800m3/s

Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ với lưu lượng khoảng 800m3/s

Trận động đất xảy ra vào lúc 8h30 ngày 3/12 tại vị trí có tọa độ 15.325 độ vĩ Bắc - 108.084 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu - vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

​ Vị trí trận động đất xảy ra ngày 3/12. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)
​ Vị trí trận động đất xảy ra ngày 3/12. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Chiều ngày 3/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Lân – Phó Giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh 2 – cho biết, ngày 3/12, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn xả lũ như đã thông báo ngày 1/12 với lưu lượng xả trung bình từ 50 - 500 m3/s và lượng xả qua 2 tổ máy phát điện. Tuy nhiên, ông Lân cũng cho hay, hiện lưu lượng nước về hồ đang giảm dần.

Chiều ngày 3/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Nhuần – Phó Chủ tịch huyện Bắc Trà My – cho biết, trận động đất nhẹ nên không ảnh hưởng đến người dân.

Đối với lũ trên hồ thủy điện Sông Tranh 2, ông Nhuần cho biết, trong ngày 3/12, nước về khoảng 1.300 m3/s, thủy điện Sông Tranh 2 hiện đang xả lũ với lưu lượng khoảng 800 m3/s.

Công Bính