Sóng dữ liên tục “tập kích”, uy hiếp gần 100 hộ dân

(Dân trí) - Chiều ngày 20/2, UBND phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) cho biết: vào đêm ngày 19/2, rạng sáng ngày 20/2, gần 100 hộ dân ở xóm Rế, thuộc khu phố 6, phường Phú Đông liên tục bị triều cường “tập kích”, uy hiếp đến tính mạng và tài sản.

Khoảng 22 giờ đêm 19/2, những cơn sóng dựng đứng, cao từ 3-4m liên tiếp tràn qua mặt đường, mang theo hàng tấn rác rưởi và cát đổ dồn vào khu dân cư xóm Rế, gây nguy hiểm cho người dân và tàu thuyền đóng mới dựng gần đó. Chỉ qua một đêm, sóng đã khoét sâu vào bờ gần 4m, liên tiếp bổ vào tường, phủ lên mái tôn nhà dân. Con đường chính từ xóm Rế băng qua các khu dân cư khác bị xâm thực chỉ còn lại hơn 0,5m, người dân không thể lưu thông.
 
Sóng dữ liên tục “tập kích”, uy hiếp gần 100 hộ dân - 1

Người dân xóm Rế lo lắng bởi sóng dữ liên tục tập kích

 

Sóng lớn cũng đã đánh sập bờ đê bao phía trước, sau nhà anh Mao, bà Dến… xâm thực vào tận chân tường nhà. Đáng ngại hơn, gần như toàn bộ đê bao chắn sóng phía sau của hơn 20 hộ dân gần mép nước đã bị đánh sập, cuốn trôi.

 

Mặc dù biết rõ nguy hiểm nhưng sáng nay người dân vẫn cố bám trụ lại để bảo vệ nhà cửa, tài sản. Anh Trần Thái, chủ cơ sở chuyên đóng tàu từ 20CV trở lên, lo lắng: “Hiện nước biển đã xâm thực sát chân tường xưởng đóng tàu. Do sóng liên tục tập kích, có thể cuốn phăng toàn bộ tài sản bất cứ lúc nào nên tôi và gia đình phải ứng trực thường xuyên để liệu bề chống đỡ”.

 

Điều anh Thái lo nhất là công việc đóng vỏ 2 chiếc tàu đánh bắt xa bờ trị giá 1,2 tỉ đồng mà anh thực hiện thời gian qua đang có nguy cơ đình trệ. “Sóng mà lớn hơn chút nữa sẽ kéo 2 chiếc tàu ra biển, lúc đó tôi có nước bán nhà trả nợ”.

 

Cùng chung tâm trạng với anh Thái là chị Hoa, vợ anh Lê Văn Mao. “Chồng đi biển, sớm nhất phải tháng sau mới về. Hơn hai đêm nay nằm ngủ, trong lòng mấy mẹ con tôi nơm nớp lo sợ bị sóng biển cuốn trôi. Biết là vậy nhưng nếu bỏ đi thì ai giữ nhà, tài sản giùm tui?” - chị Hoa nghẹn ngào.
 
Sóng dữ liên tục “tập kích”, uy hiếp gần 100 hộ dân - 2
Gia cố lại hàng rào để ngăn triều cường

 

Trước tình thế nguy cấp, từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 20/2, cơ quan chức năng TP Tuy Hòa đã phối hợp với UBND phường Phú Đông lập phương án di dời khoảng 100 hộ dân xóm Rế; đồng thời cử lực lượng cứu hộ giúp dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Chủ tịch UBND phường Phú Đông Huỳnh Lưu cho biết, ngoài việc cắt cử lực lượng ứng trực 24/24h để hỗ trợ, giúp dân chống chọi với triều cường, ngay trong sáng ngày 20/2, phường cùng với Phòng Kinh tế TP Tuy Hòa đã làm việc với lãnh đạo Công ty Vinasin, đề nghị đơn vị này cho ngư dân tạm thời đi lại trên phần đất của công ty để phục vụ cho tàu thuyền tránh trú và chống đỡ với triều cường.

 

Theo nhiều ngư dân, nếu thời tiết còn diễn biến phức tạp, trong vài ngày tới triều cường tiếp tục xuất hiện và có khả năng mạnh lên, kèm theo những cột sóng cao từ 5-6m. Lúc đó cả xóm Rế khó mà chống đỡ nổi.

 

Văn Nhân