Sớm đưa Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang (4/11/1831-4/11/2011), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng Tuyên Quang sớm thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, thành tỉnh phát triển khá ở miền núi phía Bắc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa tỉnh Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển và trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc, cùng cả nước vững bước đi lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, có vị trí chiến lược quan trọng, là "phên giậu" của Tổ quốc. Nhiều tên đất, tên người của tỉnh đã gắn với những sự kiện trọng đại của dân tộc.

 

Trong giai đoạn phát triển tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tuyên Quang cần bám sát tình hình thực tiễn để đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu; phát triển nông, lâm, ngư nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu mới.

 

Cùng với phát triển kinh tế, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng lưu ý Tuyên Quang cần hết sức chăm lo các vấn đề về văn hóa-xã hội, nhất là việc đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; coi trọng phát triển giáo dục-đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa. Đặc biệt, Tuyên Quang cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

 

Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội và coi đây là yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

 

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm nêu rõ, lịch sử 180 năm đấu tranh xây dựng từ trong lao động, chiến đấu, trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, với tinh thần đoàn kết cộng đồng, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã kết tinh và gìn giữ được một kho tàng bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú, góp phần xây dựng, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

 

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là Thủ đô Khu giải phóng, trung tâm lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, nơi đã diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại gắn liền với vận mệnh dân tộc: Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước; Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam…

 

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, hòa nhịp với cả nước, Tuyên Quang đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như giai đoạn 2005-2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 13%; thu nhập bình quân đầu người đạt 702 USD, tăng 2,3 lần so với năm 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

 

Nhiều cơ sở công nghiệp được xây dựng, trong đó có các dự án lớn như Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa, Nhà máy ximăng Tuyên Quang, Nhà máy ximăng Tân Quang, Nhà máy gạch tuynel An Hòa, Nhà máy luyện gang, Nhà máy hợp kim sắt; đặc biệt trong đó có Nhà máy bột giấy và giấy An Hòa là một trong những nhà máy về bột giấy và giấy tráng phấn lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

 

Sản lượng lương thực đạt trên 320.000 tấn, bình quân lương thực đạt 440kg/người/năm; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh chè, mía, lạc, cam, gắn với công nghiệp chế biến. Tất cả các xã và 99% thôn, bản đã có đường ô tô đến trung tâm; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đang được cải tạo, nâng cấp và mở mới. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2), phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của tỉnh trong sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

 

Theo Quang Vũ - Quang Đán

TTXVN/Vietnam+