1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sôi động tour du lịch Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Theo các công ty lữ hành trên địa bàn TP Đà Nẵng, thị trường du lịch Tết Nguyên đán năm nay khá sôi động, một số tour đường xa đã “khóa sổ” vì đã hết vé máy bay.

Sôi động tour du lịch Tết Nguyên đán - 1
Cù Lao Chàm (Quảng Nam) là một trong những điểm du lịch hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn.

Khách đặt tour tăng

Những năm gần đây, người dân có xu hướng đón tết cùng người thân, bạn bè tại những điểm du lịch hấp dẫn chứ không đón tết tại nhà. Thêm vào đó, lượng Việt Kiều về nước, một số khách nước ngoài đến Việt Nam thưởng thức tết cổ truyền của người Việt khiến lượng người đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán ngày càng đông.

Theo các công ty lữ hành trên địa bàn, lượng khách đặt tour dịp Tết Nguyên đán Canh Dần tăng khoảng từ 15 - 30%.

Ông Cao Trí Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vitours cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng khách trong nước xuất ngoại đặt tour tăng khoảng 15 - 25%. Nguyên nhân là do năm nay mở thêm các tuyến bay mới: Đà Nẵng - Quảng Châu, Đà Nẵng - Đài Loan, Đà Nẵng - Nhật Bản…”.

Theo bà Lê Thị Kim Oanh, Giám đốc Vietravel chi nhánh Đà Nẵng thì: “Lượng khách đặt tour năm nay tăng khoảng 30% so với năm ngoái, trong đó khách đi trong nước chủ yếu là các điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội, Sa Pa… khách đi nước ngoài chủ yếu là các nước Đông Nam Á”.

Cũng theo bà Oanh đến thời điểm này tình hình chính trị ở Thái Lan dần ổn định nên lượng khách đi Thái tăng mạnh. Đặc biệt, ngày 30 Tết, Vietravel sẽ đón 145 hành khách Nhật từ 1 chuyến chuyên cơ sang thăm quan và đón Tết tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Rút kinh nghiệm từ việc khó đặt tour trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, nhiều người đã đặt tour dịp Tết Nguyên đán từ sớm. Các công ty lữ hành cũng đã giới thiệu các tour rất hấp dẫn, phù hợp với mọi lứa tuổi.

“Kẹt” vé máy bay, xe đò

Theo các công ty lữ hành, đây là mùa làm ăn nhưng họ lại gặp khó khăn về vé máy bay và xe đò ở các tuyến đường xa. Hiện vẫn còn nhiều người đến đặt tour nhưng các công ty đành “khóa sổ” các tuyến đó.

Theo ông Dũng, hiện các tuyến truyền thống như Thái Lan, Malaysia, Singapore… đã “khóa sổ” vì không còn vé máy bay. Khách nội địa từ Hà Nội, Sài Gòn về miền Trung cũng “khóa sổ” luôn. Tuy nhiên, hiện Vitours vẫn nhận khách đi các tuyến “Hành trình di sản”, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông… bằng đường bộ.

Không chỉ khó khăn về vé máy bay, các công ty lữ hàn còn gặp khó khăn về các loại xe du lịch lớn từ 30 - 45 chỗ.

“Nhiều công ty đã thuê xe để đưa đón công nhân về quê ăn Tết rồi quay trở lại làm việc với giá cao hơn giá thuê của lữ hành nên các chủ xe thích hơn. Vì thế, các công ty cực kỳ gặp khó khăn về xe loại lớn”, bà Oanh cho hay.

Khánh Hồng