Hà Nội:

Sôi động thị trường quà tặng 20/10

(Dân trí) - “So với thời điểm này năm ngoái thì lượng người đến mua đông hơn và giá của các loại hoa cũng tăng cao hơn. Nói chung là năm nay dễ bán hoa”, chị Hòa, chủ một cửa hàng hoa ở ngã tư Cầu Giấy cho biết.

Cận ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hoa tươi và quà tặng tràn ngập. Hoa và quà phong phú, giá cả tăng và khách mua đông  khiến thị trường Hà Nội nóng lên từng giờ.
 
Tràn ngập hoa tươi và quà tặng
 
Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày dành cho phái đẹp, trên khắp các tuyến đường ở Hà Nội như: Liễu Giai, Bưởi, Cầu Giấy, Kim Mã, Hai Bà Trưng, Giải Phóng… tràn ngập quà tặng cho ngày 20/10.
 
 Sôi động thị trường quà tặng 20/10 - 1
Hoa tươi tràn ngập khắp phố phường Hà Nội
 
Năm nay, hút khách nhất là các loại hoa “vip” như: Lan, Ly và Hồng. Trong đó, hoa Lan “hạng sang” có giá 200.000 - 400.000 đồng/bó, hoa Ly giá 150.000 - 250.000 đồng/bó, hoa Hồng có giá trung bình từ 100.000 - 200.000 đồng/bó. Các loại hoa khác rẻ hơn và có giá dao động từ 80.000 - 150.000 đồng/bó…
 
Chị Hòa, một chủ cửa hàng hoa ở ngã tư Cầu Giấy cho biết: “So với thời điểm này năm ngoái thì lượng người đến mua đông hơn và giá của các loại hoa cũng tăng cao hơn. Nói chung là năm nay dễ bán hoa”.
 
Trên đường Kim Mã, các cửa hàng hoa tràn ngập cả vỉa hè. Tại đây, có rất nhiều kiểu bó hoa và trang trí đẹp mắt khiến không ít người phải lưỡng lự khi chọn lựa.
 
 Sôi động thị trường quà tặng 20/10 - 2
Lan, Ly là hoa "vip" hút khách nhất
 
Người bán phấn khởi, còn người mua cũng không mấy e dè về giá cả khi lựa chọn hoa đẹp để tặng những người phụ nữ thân yêu của mình.
 
Anh Minh (ở quận Ba Đình) chia sẻ: “Mình chọn hoa tươi để tặng vì với mình phụ nữ luôn đẹp và dễ thương, hoa còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần". Anh Minh cho biết đã chọn mua 6 bó hoa Lan tặng cho 6 người phụ nữ thân yêu trong gia đình hết 1,7 triệu đồng.
 
“Đua chen” cùng với các cửa hàng lớn, nhiều bạn trẻ cũng tích cực “học kinh doanh” nhân dịp 20/10. Ở các tuyến đường tập trung nhiều trường đại học như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Chí Thanh... các bạn sinh viên nô nức mở các “sạp” hoa bán lẻ trên vỉa hè (theo kiểu từng bông và bó nhỏ).
 
 Sôi động thị trường quà tặng 20/10 - 3
Sinh viên bận rộn với việc buôn bán hoa 20/10
 
Hiệp (Sinh viên ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội) vui vẻ: “Bọn em học kinh tế nên tiện dịp cũng muốn kinh doanh xem thế nào. Chúng em có nguồn nhập hoa Hồng ở làng hoa Mê Linh, giá hoa nhỏ là chúng em lấy về 1.500 đồng/bông sẽ bán ra 5.000 đồng/bông... Từ chiều qua chúng em cũng bán được kha khá, hi vọng giờ đến mai sẽ bán được nhiều hơn nữa... ”.
 
Ngoài hoa tươi, mỹ phẩm ngoại và đồ trang sức là những loại quà tặng được nhiều "quí ông" lựa chọn. Anh Phong (ở quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Đây là dịp để cánh đàn ông bọn mình thể hiện những tình cảm yêu thương, trân trọng đối với những người phụ nữ của mình. Mình tặng cho bà xã chiếc vòng cổ bằng pha lê và tối mai sẽ tổ chức cả nhà đi ăn uống ở nhà hàng”.
 
Đua nhau khuyến mãi
 
Như những ngày lễ khác, 20/10 là dịp tốt để các cửa hàng mở “chiến dịch” khuyến mãi.
 
 Sôi động thị trường quà tặng 20/10 - 4
Đua nhau khuyến mãi dưới nhiều hình thức: mua 1 tặng 1...
 
Trên đường Xuân Thủy, một loại các cửa hàng quà tặng, quần áo thực hiện giảm giá. Các hình thức khuyến mãi phong phú với các kiểu mua 1 tặng 1, giảm từ 10 - 20%, giảm giá 45%, giảm giá quần áo tới 70%...
 
“Tâm lý của người mua vẫn thích hàng bền, đẹp nhưng phải rẻ, vì thế những chiến dịch khuyến mại này chúng tôi thu hút được gấp 3 -5 lần lượng khách so với những ngày bình thường” - Chị Phương, chủ một cửa hàng quần áo trên đường Xuân Thủy cho hay.
 
 Sôi động thị trường quà tặng 20/10 - 5
... giảm giá lớn
 
Thích thú nhất với chương trình khuyến mãi là học sinh, sinh viên. Các mặt hàng khuyến mãi được các bạn trẻ lựa chọn là quần áo. Đặc biệt, nhiều bạn SV “thuận dịp” khuyến mãi để buôn quần áo về bán  thời hậu 20/10.
 
Ngọc (SV trường ĐH Thăng Long) kể: “Các cửa hàng khuyến mãi ồ ạt như thế này là dịp tốt nhất để chúng em “đi buôn”. 20/10 năm nay chúng em hùn được 2 triệu tiền vốn và mua được khá nhiều, hàng quần áo này cũng khá tốt mà lại rẻ nên sinh viên rất thích mua”.
 
Châu Như Quỳnh