TPHCM:

Số vụ cháy giảm nhưng nạn nhân tử vong tăng

(Dân trí) - Trong năm 2012, thành phố Hồ Chí Minh đã hạn chế được số vụ cháy và giảm đáng kể thiệt hại về kinh tế, nhưng số nạn nhân tử vong do hỏa hoạn lại tăng.

Hiện trường một vụ cháy gây chết người tại Củ Chi
Hiện trường một vụ cháy gây chết người tại Củ Chi

Cụ thể, năm 2012 trên địa bàn thành phố xảy ra 121 vụ cháy, giảm 6 vụ, làm chết 9 người (tăng 5 người chết), bị thương 12 người (giảm 10 người bị thương), thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền 8,6 tỷ đồng (giảm gần 41 tỷ đồng). Địa bàn xảy ra cháy nhiều nhất là huyện Bình Chánh (14 vụ), đối tượng xảy ra cháy nhiều nhất là nhà dân (60 vụ). Vào cuộc điều tra, Phòng Pháp chế xử lý sự cố cháy nổ đã làm rõ nguyên nhân 118 vụ, trong đó nguyên nhân thường gặp nhất là do sự cố hệ thống điện (95 vụ).

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn xảy ra 18 vụ tự đốt do mâu thuẫn cá nhân và đốt để tự tử, làm chết 7 người, bị thương 2 người.

Các vụ cháy xe trong năm 2012 được dư luận khá quan tâm
Các vụ cháy xe trong năm 2012 được dư luận khá quan tâm

Trong năm 2012, tình hình cháy xe cũng là vấn đề “nóng”. Đã có 34 vụ cháy xe làm 1 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 575 triệu đồng và khoảng 20 vụ chưa ước tính thành tiền. Cơ quan chức năng cũng làm rõ được 9 vụ cháy là do chập điện, 2 vụ do kẹt chân ga. Một số nguyên nhân khác dân đến sự cố cháy xe như nổ bật lửa trong thùng xe, nổ bánh xe, hàn cắt kim loại, ma sát nhiệt gây cháy.

Về các vụ nổ, trong năm qua trên địa bàn thành phố xảy ra 11 vụ nổ (tăng 5 vụ), làm chết 8 người (tăng 6 người), bị thương 18 người (tăng 5 người), thiệt hại tài sản khoảng 51 triệu đồng.

Hiện trường vụ nổ do cắt hàn kim loại tại Bình Chánh khiến 1 người tử vong
Hiện trường vụ nổ do cắt hàn kim loại tại Bình Chánh khiến 1 người tử vong

Bên cạnh đó, Sở Cảnh sát PCCC thành phố đã nhận 102 tin yêu cầu cứu nạn, cứu hộ và đã tổ chức cứu nạn - cứu hộ 76 vụ, kết quả cứu nạn được 88 người, trong đó có 71 người bị nạn trong các đám cháy và tìm được 41 xác nạn nhân bàn giao cho địa phương và gia đình xử lý.

Theo đánh giá của Sở CS PCCC, hiện toàn thành phố có hơn 24.300 cơ sở trong diện quản lý cháy; còn 5 khu dân cư có nguy cơ cháy cao tại các quận 3, 6 và 8.

Trung Kiên