Bạc Liêu:

Sở Nông nghiệp đề xuất cử 14 cán bộ đi nước ngoài học nuôi chim yến

(Dân trí) - Ngày 20/7, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bạc Liêu vừa trình UBND tỉnh này xin chủ trương cử cán bộ đi nước ngoài học nuôi chim yến.

Theo đó, Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu có tờ trình gửi UBND tỉnh này xin chủ trương cử cán bộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm về nghề nuôi chim yến tại Malaysia.

Theo dự kiến, thành phần của đoàn có 14 cán bộ và 4 người là chủ các nhà yến (đi bằng kinh phí tự túc). Kế hoạch chuyến đi trong vòng 5 ngày để học cách quản lý, chế biến và kỹ thuật phát triển ngành nghề nuôi chim yến.

Một điểm nuôi chim yến ở Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)
Một điểm nuôi chim yến ở Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV, hiện nay, tại một số địa phương trong tỉnh Bạc Liêu có rất nhiều nơi nuôi chim yến tự phát. Việc này đã và đang gây nhiều bức xúc cho các hộ dân sống xung quanh.

Nhiều người nuôi chim yến lâu năm ở Bạc Liêu cho biết, nghề nuôi chim yến cần phải được đúc kết kinh nghiệm lâu dài, nên nói cán bộ đi học tập chỉ có vài ngày rồi về áp dụng cho địa phương là không mấy khả quan.

H.H