1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Số người chết vì TNGT tăng đột biến trong ngày nghỉ lễ cuối cùng

(Dân trí) - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn quốc xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 98 người, bị thương 90 người. Đáng nói, số người chết trong ngày nghỉ lễ cuối cùng (2/5) tăng đột biến, lên tới 51 người.

Toàn bộ 125 vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ, trong đó có 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở tỉnh Đồng Tháp và Bắc Ninh, khiến 7 người chết và 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016, TNGT giảm 27 vụ, giảm 13 người chết và giảm 48 người bị thương.

Đáng chú ý, trong ngày nghỉ lễ cuối cùng TNGT tăng đột biến khi có tới 43 vụ xảy ra, làm 51 người chết và 13 người bị thương. Trong khi đó, 3 ngày nghỉ lễ đầu (từ 29/4-1/5) có tổng cộng 82 vụ TNGT, làm chết 47 người và 77 người bị thương.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ (CSGT) toàn quốc đã kiểm tra và xử lý 22.190 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền và nộp Kho bạc Nhà nước 11 tỷ, 155 triệu đồng, tạm giữ 98 ô tô, 3598 xe mô tô; tước 1.012 giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT đường thủy đã kiểm tra, xử lý 1.611 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 558 triệu đồng.

Báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam cho hay, trên biển có 1 tàu nước ngoài nghi đâm va với tàu cá làm 1 người chết, 1 người bị thương, tuy nhiên hiện nay tàu này phủ nhận đâm va. Cảnh sát biển, biên phòng và Cảng vụ hàng hải của Cục Hàng hải, Bộ Giao thông vận tải đang xác minh vụ việc.

Hiện trường 1 vụ TNGT xảy ra ở Thanh Hóa trong kỳ nghỉ lễ (ảnh: Trần Lê)
Hiện trường 1 vụ TNGT xảy ra ở Thanh Hóa trong kỳ nghỉ lễ (ảnh: Trần Lê)

Về ùn tắc giao thông, tại một số tuyến quốc lộ, tuyến đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM đã xảy ra ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng vào ngày đầu của kỳ nghỉ lễ.

Đánh giá về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày kỳ nghỉ lễ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng được đảm bảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí so với 4 ngày lễ cùng kỳ năm 2016, không xảy ra TNGT đường thuỷ nội địa, đường sắt; không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách.

Tuy nhiên, trong dịp này còn những tồn tại khi xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Tháp, Bắc Ninh, làm 7 người chết, 1 người bị thương. Còn xảy ra ùn tắc giao thông trên một số tuyến như Pháp Vân - Cầu Giẽ, khu vực Đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa; ùn ứ cục bộ tại một số khu du lịch biển do số lượng phương tiện quá đông.

Hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng xe khách chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định diễn ra nhiều trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ, nhất là các tuyến Hà Nội -Thanh Hóa, Nghệ An; tình trạng người dân đón, bắt xe trên đường cao tốc, các trục giao thông chính vẫn còn diễn ra.

Nguyên nhân của những tồn tại nói trên theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa cao trong khi mật độ phương tiện trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ lễ tăng rất cao. Người tham gia giao thông vi phạm chủ yếu về chạy quá tốc độ quy định, lấn đường vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy.

Đà Nẵng: Một người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày lễ

Chiều 2/5, báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (PC67), Công an TP Đà Nẵng – cho hay, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm một người chết; tăng một vụ, tăng một người chết so với cùng kỳ năm ngoái. Không xảy ra tai nạn đường sắt và đường thủy.

Từ ngày 29/4-2/5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố Đà Nẵng cũng đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản 136 trường hợp vi phạm (72 mô tô, 3 tải ben, 27 tải khác, 5 ô tô khách, 29 ô tô con); ra quyết định xử phạt 67 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước thu 39.500.000 đồng; tạm giữ 2 ô tô, 3 mô tô; tước giấy phép lái xe 3 trường hợp.

Trong dịp lễ này, Phòng PC67 chủ động bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế. Đồng thời tổ chức điều hòa hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm: cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, nút giao thông khác mức Ngã 3 Huế… đảm bảo thông suốt, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Khánh Hồng

C.N.Q