Sở GTVT Hà Nội vào cuộc xử lý “xe dù bến cóc”

(Dân trí) - Sau phản ánh của báo Dân trí về việc “xe dù”, “bến cóc” ngang nhiêu hoạt động tại khu vực sau bến xe Mỹ Đình và ven đường Phạm Hùng, Sở Giao thông vận tải Hà Nội giao nhiệm vụ cho thanh tra xử lý nghiêm sự việc này.

Văn bản Sở Giao thông vận tải Hà Nội giao nhiệm vụ cho thanh tra và Trung tâm Quản lý bến xe Hà Nội và Phòng Quản lý vận tải Đường bộ về việc xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đề cập đến yêu cầu xử lý nghiêm hiện tượng “xe dù”, “bến cóc” báo Dân trí phản ánh.
 
Sở GTVT Hà Nội vào cuộc xử lý “xe dù bến cóc”
"Bến xe" tự phát sau bến xe Mỹ Đình

Trước đó, ngày 28/3, báo Dân trí điện tử có bài “Đột nhập ổ xe dù” phản ánh hiện tượng “xe dù”, “bến cóc” ngang nhiên hoạt động tại khu vực phía sau bến xe khách Mỹ Đình và ven đường Phạm Hùng.

Căn cứu vào phản ánh này Sở Giao thông vận tải yêu cầu Thanh tra Sở phối hợp với Trung tâm Quản lý Bến xe Hà Nội và các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm không để tồn tại “bến cóc” quanh khu vực bến xe Mỹ Đình. Trước ngày 15/4, báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện.
 
Sở GTVT Hà Nội vào cuộc xử lý “xe dù bến cóc”
Trước ngày 15/4, phải báo cáo kết quả dẹp bến xe này

Ngoài ra, Sở Giao thông còn yêu cầu kiểm tra, xử lý các xe khách vi phạm các quy định về quản lý vận tải như: dừng đỗ đón trả khách sai quy định, mở cửa khi xe đang chạy… trên trục đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng, Nguyễn Khoái…

Từ đó thông báo Phòng Quản lý Vận tải đường bộ danh sách đơn vị vận tải, phương tiện vi phạm. Phòng này phải tham mưu, đề xuất về việc xử lý đối với các đơn vị có phương tiện vi phạm các quy định về quản lý vận tải.

Quang Phong