1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Số ca cấp cứu vì pháo tăng vọt trong Tết Đinh Hợi

So với dịp Tết năm ngoái, số bệnh nhân đến khám cấp cứu do pháo nổ trong dịp Tết Đinh Hợi vừa qua tăng đến 74%. Số ca cấp cứu và tử vong do tai nạn giao thông cũng tăng đáng kể.

Thống kê bước đầu của Bộ Y tế cho biết, trong 6 ngày đầu năm Đinh Hợi, tuy số ca khám cấp cứu nói chung giảm nhẹ (1,2%) so với năm trước nhưng số người cấp cứu do tai nạn giao thông tăng 6,4%, với gần 23.000 ca. Có gần 300 người tử vong do nguyên nhân này, tăng 24%.

Theo báo cáo chưa đầy đủ, có 55 trường hợp cấp cứu do tai nạn pháo nổ trong dịp Tết này, tăng 74% so với năm trước, do tình trạng sử dụng pháo trái phép phổ biến hơn. Pháo và các chất nổ khác là nguyên nhân gây tử vong cho 57 người.

Cũng theo Bộ Y tế, Tết Đinh Hợi có hơn 1.200 người bị ngộ độc hoặc rối loạn tiêu hóa, cao hơn 26% so với năm trước, nhưng không có trường hợp nào tử vong.

Theo H.H
Vnexpress