1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

SL Nghệ An “tung hoả mù” trước đại chiến với Hà Nội T&T?

(Dân trí)-Đại chiến SL Nghệ An-Hà Nội T&T sân Hàng Đẫy ngày mai được xem là tâm điểm của vòng 4 V-League và cả hai đội bóng đã làm tất cả để chiến thắng, ngay cả chuyện tâng bốc đối phương lên mây xanh, hay thừa nhận mình đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng.

Một trận đấu được cả hai đội đều đặt mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Đây không chỉ là trận cầu 3 điểm, mà còn là lời khẳng định sức mạnh của 2 đối thủ có nhiều duyên nợ. Với riêng SLNA, chắc chắn thấy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng không muốn thành tích bất bại trước HN T&T bị phá bỏ. Đã 8 trận gặp nhau giữa 2 đội trong quá khứ, SLNA thắng 2 trận và hoà 6 trận.
 
CĐV Nghệ An háo hức trước trận quyết đấu chiều mai

CĐV Nghệ An háo hức trước trận quyết đấu chiều mai

SLNA xác định cuộc đua tới ngôi vô địch năm nay, đối thủ lớn nhất chính là 2 đội bóng nhà bầu Hiển, gồm HN T&T và SHB.Đà Nẵng. Việc đánh bại cả hai đối thủ này, chính là cách để SLNA tự quyết được số phận của mình, không bị rơi vào thế “2 chọi 1” của nhà bầu Hiển.

Vì lẽ đó, không quá bất ngờ khi trước trận đại chiến cuối tuần này trên sân Hàng Đẫy, HLV Hữu Thắng đã có những tuyên bố khiến đối thủ của mình không khỏi mừng thầm. HLV Hữu Thắng cho biết, rất có thể trận này cặp tiền đạo của SLNA là Công Vinh và Plaza sẽ phải vắng mặt vì chấn thương. Trong những buổi tập vừa qua, cả hai chỉ tập nhẹ, trong đó Plaza vẫn khá đau ở háng, chưa thể tập chung giáo án với các đồng đội.

Cả Công Vinh và Plaza đều là những tiền đạo chủ lực của SLNA mùa này, đóng góp số bàn thắng nhiều nhất cho đội bóng xứ Nghệ. Đáng nể nhất là chân sút Công Vinh, hiện đang dẫn đầu danh sách “dội bom” ở mùa giải năm nay, với tổng số 4 bàn thắng qua 3 vòng đấu. Nếu SLNA không có 2 chân sút này, chẳng khác nào đi săn mà không có súng, đứng trước nguy cơ thất bại trước đội chủ nhà HN T&T.

“Hiện tại cả Công Vinh và Plaza vẫn đang bị đau và chưa biết có kịp bình phục để có thể ra sân hay không. Chúng tôi sẽ có quyết định có dùng 2 cầu thủ này không trong buổi tập cuối cùng chiều nay. Trong trường hợp cả hai hoặc một trong hai không thể thi đấu, sẽ là tổn thất vô cùng lớn với SLNA”, HLV Hữu Thắng cho biết.

Rõ ràng là ở thời điểm nhạy cảm hiện tại, những tiết lộ của HLV Hữu Thắng được cho là nhắm tới sự chú ý của đối thủ HN T&T. HLV Hữu Thắng có thừa sự khôn khéo để có thể tung ta những “quả bom mù” như vậy, để đối thủ chủ quan.

Tất nhiên, HLV Phan Thanh Hùng bên phía HN T&T cũng không dễ mắc bẫy. Ông Hùng cho rằng, muốn đánh bại được SLNA, bắt buộc phải khoá chặt hai mũi nhọn Công Vinh và Plaza. Trong bóng đá, chấn thương là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng kiểu “tung hoả mù” như người đồng nghiệp Hữu Thắng được xem là một chiêu trò đánh lạc hướng.

Trước trận đấu này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang quyết tâm đòi nợ SLNA. Cũng trên sân Hàng Đẫy mùa giải trước, HN T&T đã có trận thua đậm kỷ lục, sau khi bị SLNA dội tới 6 bàn tháng vào lưới. Đó thực sự là một nỗi đau, một sự hổ thẹn của cựu vương HN T&T. Chắc chắn thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có cách đối phó, kể cả việc phải làm quen với sức ép từ hàng nghìn CĐV SLNA ra Hà Nội cổ vũ cho đội nhà.

Trong khi đó, để chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này, thầy trò HLV Hữu Thắng đã hành quân ra Hà Nội từ hôm thứ 5. Ngoài việc tiết lộ thông tin cặp tiền đạo Công Vinh và Plaza đang chấn thương, HLV Hữu Thắng cũng tâng đối thủ lên tận mây xanh, khi cho rằng HN T&T là đối thủ rất mạnh, khó bị đánh bại, đặc biệt là trên sân nhà. Trận đấu giữa HN T&T và SLNA đang nóng lên từng giờ và chắc chắn đây sẽ là trận đấu hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính từ trên khán đài xuống dưới sân.

Hiểu Minh