Sinh viên Việt Nam tại Lyon tổ chức thành công hội thảo đa ngành lần 3

(Dân trí) - Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học lần 1 (06/2011) và lần 2 (11/2011), Hội sinh viên Việt Nam tại Lyon đã tổ chức thành công hội thảo khoa học đa ngành lần 3 tại trường đại học INSA Lyon vào ngày 10/6/2012 vừa qua.

Hội thảo được tổ chức nhằm khuyến khích phong trào học tập và nghiên cứu của sinh viên, đồng thời mang lại cơ hội trao đổi và học hỏi giữa các sinh viên, các Giáo sư, nhà nghiên cứu và các kỹ sư nhiều kinh nghiệm.

 

Hội thảo có sự tham gia của Hội đồng nhận xét bao gồm Giáo sư Lâm Thành Mỹ, kỹ sư Nguyễn Quang Hùng Anh, kỹ sư Phạm Kim Seng, kỹ sư Phạm Bá Tùng, Tiến sĩ Vũ Xuân Hồng, Tiến sĩ Bùi Ngọc Quỳnh cùng các cô chú trí thức Việt kiều và các nghiên cứu sinh, sinh viên tại Lyon.

 

Sinh viên Việt Nam tại Lyon tổ chức thành công hội thảo đa ngành lần 3
Thảo luận sôi nổi về các đề tài giữa các diễn giả, Hội đồng nhận xét và những người tham dự hội thảo



Hội thảo có 5 bài thuyết trình khoa học. Đầu tiên Giáo sư ngành hóa Lâm Thành Mỹ, trình bày về ‘‘Dầu khí và công nghệ dầu khí tại Việt Nam’’. Tiếp đến, những nghiên cứu sinh lần lượt trình bày về đề tài nghiên cứu của mình. Nghiên cứu sinh Trần Đình Tín giới thiệu về ngành cơ khí với đề tài "Tối ưu hóa quá trình đo lường bằng chi tiết máy ảo". Nghiên cứu sinh Đặng Văn Kiên chia sẻ những kết quả nghiên cứu đề tài ‘‘Tương tác giữa nền và công trình trong quá trình đào hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn khu vực thành phố’’.

 

Một số ví dụ về ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn xây dựng được trình bày cô đọng, dễ hiểu bởi hai nghiên cứu sinh Bùi Tấn Trung và Lê Nguyên Khương. Trong bài trình bày thứ năm của hội thảo, nghiên cứu sinh Trần Đình Cương trình bày trước toàn thể hội nghị luận án tiến sĩ mà anh sắp bảo vệ trong tháng 07 năm 2012 với đề tài "Tác động qua lại giữa phát triển vết nứt và mất ổn định của kết cấu kim loại".

 

Nghiên cứu sinh Đặng Văn Kiên chia sẻ kết quả nghiên cứu trong ngành Xây dựng hầm mỏ
Nghiên cứu sinh Đặng Văn Kiên chia sẻ kết quả nghiên cứu trong ngành Xây dựng hầm mỏ



Hội thảo diễn ra trong không khí trao đổi học thuật nghiêm túc và cũng rất thoải mái. Các bài trình bày rõ ràng, sinh động. Thảo luận xung quanh các chủ đề diễn ra sôi nổi và thú vị. Các nghiên cứu sinh trình bày nhận được rất nhiều lời khuyên bổ ích từ Hội đồng nhận xét và những người tham dự.

 

Đây cũng là những kinh nghiệm quí báu cho tất cả sinh viên và nghiên cứu sinh tham dự hội thảo. Những người tham dự hội thảo thể hiện sự hài lòng về thông tin nắm bắt được, rất hữu ích cho công tác học tập và nghiên cứu. Công tác tổ chức hội thảo của Hội sinh viên Việt Nam tại Lyon được những người tham dự đánh giá cao.

 

Đình Cương - Đình Tín - Phương Thảo