Sinh viên Việt Nam “làm mưa gió” ở Nga

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, hằng năm, Thống đốc khu vực Tomsk có giành 4 học bổng trị giá 1000 USD/suất cho các sinh viên nước ngoài xuất sắc nhất. Cũng như 5 năm trước đó, năm nay các SV Việt Nam của Trường ĐH Bách khoa Tomsk (TPU) đã giành trọn các suất học bổng này.

Viện phó Viện Đào tạo Quốc tế của TPU Ma-ri-na Rô-ma-nốp-xkai (Marina Romanovskai) cho biết, trong số 12% sinh viên nước ngoài đang học tập tại trường thì sinh viên Việt Nam là những người ưu tú nhất. Những sinh viên Việt Nam đầu tiên đến học tại trường vào năm 2002.

 

Trong vòng 10 năm qua đã có 200 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp TPU. Hiện nay đang có 178 sinh viên Việt Nam học tập tại đây. Từ năm 2006, mỗi năm, các sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đều được trao huy chương “Vì những thành tích đối với TPU”, nhận học bổng từ Hội đồng khoa học TPU, thường xuyên giành chiến thắng trong các cuộc thi Ô-lim-píc giữa các trường đại học cấp thành phố, cấp tỉnh và toàn Nga trong nhiều môn kỹ thuật khác nhau.

 

Sinh viên Việt Nam ở Nga (ảnh minh họa)
Sinh viên Việt Nam ở Nga (ảnh minh họa)



“Tất cả sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đều học tập rất nghiêm túc. Họ biết họ đến đây để làm gì và muốn đạt được những gì. Và những nỗ lực của họ đã mang lại những thành quả tốt”, Viện phó Ma-ri-na Rô-ma-nốp-xkai khẳng định. Hầu như tất cả đều nhận được những chỗ làm tốt trong các công ty quốc tế cũng như trong các trường đại học lớn ở Việt Nam, một số lại tiếp tục công việc nghiên cứu ở Mỹ và châu Âu.

 

Những ngành phổ biến mà các sinh viên Việt Nam hiện đang theo học ở đây là ngành hóa dầu, toán học ứng dụng, điện tử na-nô, năng lượng và kỹ thuật điện, nghiên cứu dịch thuật. Các sinh viên Việt Nam tại TPU không chỉ bận rộn mỗi việc học hành mà còn tổ chức, tham gia nhiều hoạt động khác nhau như bóng đá, cầu lông, quần vợt, cờ vua…

 

Những bài hát và điệu múa do các sinh viên Việt Nam thực hiện luôn là những tiết mục nổi bật trong những ngày hội sinh viên ở TPU. Sinh viên Việt Nam tại TPU còn tổ chức cuộc thi của riêng mình mang tên “Giọng hát vàng Việt Nam”.

 

Ngoài ra, họ cũng tổ chức những sự kiện từ thiện trong các trại trẻ mồ côi của khu vực Tomsk và tham gia vào phong trào quốc tế “Cơm có thịt” hỗ trợ cho trẻ em các dân tộc thiểu số ở nơi quê nhà Việt Nam thân thương…

 

Theo Xuân Trường

QĐND