1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sinh viên bắt trộm bị chém cụt hai ngón tay

Vụ việc xảy ra lúc 13 giờ ngày 24/4 tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Phát hiện hai tên trộm đang dùng dụng cụ phá khóa chiếc xe Jupiter của hàng xóm, Lê Minh Tuấn và anh Chung liền nhảy vào bắt.

Anh Chung giữ tên trộm, còn Tuấn tiếp tục chạy ra tóm tên đang ngồi trên xe máy. Do to khỏe nên tên trộm vùng khỏi tay anh Chung, chạy ra dùng dụng cụ phá khóa đập vào đầu Tuấn. Tên còn lại rút con dao chọc tiết heo lao vào chém cụt hai ngón tay Tuấn.

 

Bị chém đứt gân tay ngón giữa bàn tay trái và ngón trỏ bàn tay phải cùng nhiều vết thương trên đầu nhưng khi thấy hai tên trộm định chạy vào khu có trẻ con để bắt làm con tin, Tuấn và Chung dùng gậy gộc, gạch đá nhặt được trên đường để khống chế hai tên trộm.

 

Được biết, đây là lần thứ bảy anh em Tuấn bắt trộm.

 

Tại công an, hai tên đạo chích khai tên là Nguyễn Duy Hoa có sáu tiền án và Lê Huy Quyền (cùng ở quận Hai Bà Trưng) có bốn tiền án. Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ.

 

Theo LX

Pháp luật TPHCM