“Siêu” bão giật cấp 14 tiến vào biển Đông

(Dân trí) - Tối 27/7, bão có tên gọi quốc tế Nock- Ten đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông. Bão đã tăng cấp, giật cấp 13, cấp 14 và hướng về bờ biển thuộc Trung Quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, đây là cơn bão thứ 3 hoạt động trên biển Đông trong năm nay. Bão Nock- Ten sau khi vượt qua đảo Lu- Dông (Philippin) đã tăng thêm sức mạnh. Dự báo khi đến vùng bờ biển phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc) bão Nock- Ten sẽ trở thành một “siêu” bão với sức gió mạnh nhất giật cấp 13, cấp 14

“Siêu” bão giật cấp 14 tiến vào biển Đông - 1

Bão Nock- Ten vào đến biển Đông đã tăng cấp và diễn biến phức tạp. (Ảnh: NCHMF)

 
Hồi 22h ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo đến 22h ngày 28/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. Đến 22 giờ ngày 29/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

P .Thanh