TPHCM:

Siết chặt quản lý truyền hình cáp

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài vừa yêu cầu Đài Truyền hình TPHCM làm việc với các đơn vị đối tác phát triển truyền hình cáp để điều chỉnh nội dung hợp đồng theo hướng quản chặt hơn hoạt động này.

Theo UBND TPHCM, thời gian qua các quy định về mạng truyền hình cáp và viễn thông còn bất cập, làm nảy sinh những vấn đề phức tạp trong quản lý, nhất là về an ninh mạng... Có điều này một phần do hệ thống truyền hình cáp thời gian qua phát triển quá nhanh nhưng quản lý chưa tốt.

Cụ thể, tháng 3 vừa qua, Sở Thông tin Truyền thông (TT-TT) phát hiện trạm phát sóng đặt tại quận Tân Bình (TPHCM) của một đơn vị dùng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện có công suất đến 5.000 W để phát sóng truyền hình trên các kênh 51, 52 và 58 mà không có giấy phép.

Trước đó, cuối tháng 1/2009, UBND TPHCM cũng đã phạt 7 công ty tư nhân không có giấy phép nhưng vẫn thiết lập mạng viễn thông cố định công cộng. Các công ty này đã liên kết với Trung tâm truyền hình cáp thuộc Đài truyền hình TPHCM (HTVC).

Do vậy, UBND TP yêu cầu Đài Truyền hình TP đánh giá lại việc liên kết vừa qua để xây dựng cơ chế và phương thức phối hợp mang tính xã hội hóa trên các kênh chính thức của đài và các kênh truyền hình cáp cho phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng nội dung các chương trình phát sóng.

Sở TT-TT được giao phối hợp với Đài Truyền hình nghiên cứu, đề xuất kiến nghị với các Bộ chức năng sớm ban hành những quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động mạng truyền hình cáp và các dịch vụ viễn thông kèm theo.

Đồng thời Sở hướng dẫn Đài Truyền hình TP xây dựng các điều khoản hợp đồng với các đối tác xã hội hóa, với các quy định có ràng buộc cụ thể trách nhiệm của cả hai bên.

Trong thời gian chờ đợi các quy định mới quản lý chặt chẽ hơn, UBND TPHCM yêu cầu Sở TT-TT và Công an TP tiếp tục tăng cường quản lý, hạn chế tối đa các sai phạm trên lĩnh vực hoạt động truyền hình cáp.

Tùng Nguyên