1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

SHB "đang tìm kiếm đối tác để nhận sáp nhập"

(Dân trí) - Tin từ ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), ngân hàng này "đang trong quá trình tìm kiếm một vài đối tác để nhận sáp nhập (...) nhằm nâng cao tiềm lực, mở rộng quy mô (...)".

"Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về tái cấu trúc ngành ngân hàng, SHB đang trong quá trình tìm kiếm một vài đối tác để nhận sáp nhập vào SHB nhằm nâng cao tiềm lực, mở rộng quy mô, hướng đến trở thành một trong những ngân hàng hiện đại, đa năng hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực", thông tin chính thức phát đi từ hội sở SHB cuối ngày 13/3 nói.
 
SHB đang tìm kiếm đối tác để nhận sáp nhập
(Ảnh minh họa)

Cũng như trao đổi với Dân trí trước đó, tin nói rằng việc thực hiện sáp nhập phải có sự chấp thuận của NHNN và các cơ quan chức năng liên quan.

SHB vừa được NHNN xếp loại nhóm 1, nhóm có năng lực tài chính lành mạnh và được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 17%. Nhà băng này cho biết việc họ tìm kiếm đối tác để nhận sáp nhập là phù hợp với chủ trương và sự khuyến khích của NHNN.

Cũng liên quan đến thông tin SHB tiến hành mua lại Habubank, cuối chiều 13/3 NHNN đã lên tiếng, cho biết hiện cơ quan này chưa nhận được báo cáo và đề nghị của SHB và HBB về việc mua lại, hợp nhất hay sáp nhập.

"Chủ trương sáp nhập, hợp nhất và hợp tác giữa các ngân hàng thương mại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án tái cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 nhằm nâng cao năng lực tài chính và hoạt động của từng ngân hàng, cũng như tạo sự an toàn và phát triển lành mạnh cho cả hệ thống.

Quá trình sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng sẽ được NHNN và các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ. Vì vậy, quyền lợi hợp pháp của người dân gửi tiền, tài sản của Nhà nước và của nhà đầu tư luôn được đảm bảo", NHNN tái khẳng định.

Hồng Kỹ