1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SHB Đà Nẵng và nỗi lo bị quá tải?

(Dân trí) - Thất bại muối mặt 0-5 trước Kelantan (Malaysia) ở vòng bảng AFC Cup được SHB Đà Nẵng giải thích do nhiều trụ cột quá tải, trong khi những cầu thủ dự bị chênh lệch trình độ nên thua dễ, thua nhanh…

Trước chuyến hành quân sang Malaysia, Huỳnh Đức quyết định để Quốc Anh và Nguyên Sa, những cầu thủ được cho là quá tải vì cày ải mật độ dày trong vai trò nồng cốt của SHB Đà Nẵng lẫn ĐTVN. Thế nhưng, với lực lượng còn lại, đội bóng sông Hàn rất tự tin ít nhất có được một kết quả hòa trước Kelantan. Có điều, ĐKVĐ V-League đã thua đậm 0-5, một tỷ số quá bạc nhược.
 
 
Quốc Anh đang thực sự bị quá tải

Quốc Anh đang thực sự bị quá tải

 

Lý giải về trận thua này, HLV Lê Huỳnh Đức nói do cầu thủ SHB Đà Nẵng vừa phải thi đấu quá nhiều trận trong thời gian ngắn nên nhiều vị trí bị quá tải, buộc phải đưa các cầu thủ dự bị và trẻ vào thay thế. Nhưng do kinh nghiệm thi đấu ít và còn khoảng cách về chuyên môn so với các trụ cột nên số này đã chơi lúng túng, khiến toàn đội không kiểm soát tốt trận đấu và để lộ những điểm yếu cho đối thủ khai thác.

 

Chủ tịch CLB Bùi Xuân Hòa “bổ sung” thêm, do thấm mệt sau trận hòa XMXT Sài Gòn, cùng với quá trình di chuyển, thời tiết, ăn uống, nên bước vào trận gặp Kelantan, các cầu thủ không thật sung sức…

 

Với những ai xem trận đấu này thì chưa hẳn tin SHB Đà Nẵng thua vì quá tải, vì mệt mỏi mà còn vì nhiều nguyên nhân khác. Trong đó, có thái độ nhập cuộc.

 

Một thực tế khó chối cãi, Ban huấn luyện SHB Đà Nẵng đã không đánh giá đúng năng lực của đối thủ Kelantan nhưng sớm tự tin có điểm, dù tung ra sân đội hình sự bị. Với Anh Khoa, Cảnh Lâm, Thanh Hưng, Quách Tân yếu cả về năng lực cầm trịch lẫn kinh nghiệm, tất cả những toan tính chiến thuật của Huỳnh Đức nhanh chóng phá sản và trả giá bằng 2 bàn thua sớm là điều dễ hiểu. Để rồi, sự xuất hiện của Minh Phương, Hải Lâm, Danny sau đó cũng không thể giúp cải thiện tình hình.

 

Có cảm giác như trận thua này, SHB Đà Nẵng đã bị choáng ngợp trước sức mạnh từ Kelantan. Nhà ĐKVĐ Malaysia đá phòng ngự hợp lý, tấn công vô cùng sắc bén. Trong khi đó, sức phản kháng từ các học trò của Huỳnh Đức yếu ớt dần theo thời gian. Nói gì đi nữa, để thua 0-5 trước một đội bóng Malaysia, SHB Đà Nẵng xứng đáng bị chỉ trích nặng nề. Bởi tính chất, ý nghĩa trận đấu này vượt ra ngoài tầm một CLB mà đó còn là danh dự, đại diện cho một nền bóng đá.

 

Trở lại với câu chuyện quá tải, theo thống kê, tính từ ngày 23-2 đá trận Siêu Cúp QG đến ngày 2-4 đá với Kelantan, SHB Đà Nẵng tổng cộng chơi 8 trận/39 ngày.  Tính ra trung bình gần 5 ngày đá 1 trận. Mật độ này dày so với những đội bóng V-League, hạng Nhất chứ so với những nền bóng đá chuyên nghiệp thì chẳng thấm gì. Tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng vì vốn dĩ nền tảng thể lực của các đội bóng Việt Nam yếu.

 

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang thực hiện chính sách xoay tua cầu thủ nên nhiều trụ cột được nghỉ ngơi ở những trận đấu “nhẹ”. Hơn nữa, mùa giải mới chỉ khởi đầu hơn một tháng mà SHB Đà Nẵng than quá tải hẳn nhiên có “vấn đề” và thật đáng lo cho chặng đua đường trường phía trước.

 

Nếu thực sự bị quá tải thì SHB Đà Nẵng có thêm nỗi lo thể lực ngoài nỗi lo lực lượng. Bởi theo như lời HLV Lê Huỳnh Đức, trình độ giữa các cầu thủ dự bị và đá chính quá chênh lệch.

                                       

Khánh Quang